Phát hiện nhiều sản phẩm gắn mác GUCCI, ZARA bên trong kho hàng ở Quảng Ninh

GD&TĐ - Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sản phẩm quần áo, mỹ phẩm…giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Nhiều hàng hoá trong kho giả mạo thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Ảnh: Tổng Cục Quản lý thị trường.
Nhiều hàng hoá trong kho giả mạo thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Ảnh: Tổng Cục Quản lý thị trường.

Ngày 2/6, thông tin từ Tổng Cục Quản lý thị trường cho biết Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả kiểm tra, phát hiện kho chứa nhiều sản phẩm quần áo giả nhãn mác, thực phẩm và mỹ phẩm nhập lậu tại phường Cẩm Thành (TP. Cẩm Phả).

Theo đó, vào hồi 16h ngày 31/5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả kiểm tra kho chứa hàng hoá của hộ kinh doanh Đinh Công Biên (SN 1993, quê quán xã  Yên Phương, Ý Yên, Nam Định, trú tại địa chỉ tổ 58, khu 7, phường Cẩm Thành, TP. Cẩm Phả).

Lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra kho hàng. Ảnh: Tổng Cục Quản lý thị trường.
Lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra kho hàng. Ảnh: Tổng Cục Quản lý thị trường.

Tại đây đã phát hiện nhiều sản phẩm quần áo giả nhãn mác, thương hiệu; thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; thực phẩm và mỹ phẩm nhập lậu gồm: quần áo nhãn hiệu GUCCI,  ZARA; hàng trăm hộp thịt gà trộn cơm cháy khô,  hoa quả sấy khô; hạt CHIA, trà mật ong gừng Masil Raon; phấn trang điểm hiệu IOPE (xuất xứ Hàn Quốc), xà phòng gội đầu khô hiệu ISSY (xuất xứ Nhật Bản).

Mỹ phẩm giả mạo thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Ảnh: Tổng Cục Quản lý thị trường.
Mỹ phẩm giả mạo thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Ảnh: Tổng Cục Quản lý thị trường.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả đã hoàn thiện các thủ tục hành chính ban đầu theo quy định và tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhỏ biết phụ giúp việc nhà khi cha mẹ sẵn sàng… lười. Ảnh: Cao Huyền

Mẹ lười, con nên người!

GD&TĐ - Là cha mẹ, ai cũng muốn cho con những gì tốt đẹp nhất, muốn che chở, bảo bọc con. Thậm chí, có cha mẹ gần như muốn “sống hộ” con.

"Tác động tâm lý" thực sự có thể khiến con người cảm thấy tốt hơn. (Ảnh: ITN)

Khỏi bệnh nhờ… niềm tin

GD&TĐ - Trong y học, tâm lý học và đời sống có một hiện tượng kỳ diệu gọi là "hiệu ứng giả dược".