Phát hiện nguyên nhân gây khó thở hậu Covid-19

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nghiên cứu của Vương quốc Anh đã phát hiện, giấc ngủ bị xáo trộn ở những bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 có khả năng là nguyên nhân gây khó thở.

Rối loạn giấc ngủ có thể là nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng khó thở sau Covid-19.
Rối loạn giấc ngủ có thể là nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng khó thở sau Covid-19.

Nghiên cứu được thực hiện trên bệnh nhân ở 38 tổ chức khắp nước Anh. Nghiên cứu do Trường Đại học Manchester và Leicester dẫn đầu.

Nhóm nghiên cứu phát hiện, 62% những người tham gia nhập viện vì Covid-19 bị gián đoạn giấc ngủ. Tình trạng này có khả năng kéo dài ít nhất 12 tháng. Nghiên cứu đã nêu bật mối liên quan giữa hai triệu chứng hậu Covid-19: Khó thở và rối loạn giấc ngủ.

Trung bình, những tình nguyện viên nhập viện vì Covid-19 ngủ lâu hơn một giờ. Tuy nhiên, giấc ngủ của những người này giảm 19% trên thang đo mức độ đều đặn của giấc ngủ, so với những người tham gia nhập viện vì bất kỳ nguyên nhân nào.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện, những người tham gia bị rối loạn giấc ngủ có nhiều khả năng lo lắng và yếu cơ. Đây là các triệu chứng phổ biến hậu Covid-19.

Phân tích thống kê xác định, gián đoạn giấc ngủ có khả năng trực tiếp dẫn đến khó thở. Điều đó làm giảm chức năng cơ và tăng lo lắng. Những yếu tố này có thể liên quan một phần với mối liên hệ giữa rối loạn giấc ngủ và khó thở.

Các nhà nghiên cứu suy đoán, việc nhắm mục tiêu làm gián đoạn giấc ngủ bằng cách giảm lo lắng và cải thiện sức mạnh cơ bắp có thể hạn chế chứng khó thở.

Nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu mở rộng từ các bệnh viện từ tháng 3/2020 đến tháng 10/2021.

Chất lượng giấc ngủ được đánh giá bằng các biện pháp chủ quan do 638 bệnh nhân tự báo cáo. Nó cũng được đo một cách khách quan ở 729 bệnh nhân khác. Những bệnh nhân này được đeo các thiết bị tương tự đồng hồ thông minh, nhằm đo mức độ hoạt động vào ban đêm.

Cả hai biện pháp đều cho thấy, tỷ lệ rối loạn giấc ngủ ở những người nhập viện vì Covid-19 cao hơn so với các biện pháp kiểm soát phù hợp từ Ngân hàng sinh học Vương quốc Anh. Tác động đến giấc ngủ khi nhập viện do Covid-19 không phụ thuộc vào việc nhập viện chăm sóc tích cực.

Một trong các tác giả nghiên cứu - Tiến sĩ John Blaikley, nhà khoa học lâm sàng từ Trường Đại học Manchester, bác sĩ hô hấp, cho biết: “Nghiên cứu này đã phát hiện, rối loạn giấc ngủ có thể là nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng khó thở sau Covid-19”.

Do đó, theo chuyên gia này, các biện pháp can thiệp nhắm vào chất lượng giấc ngủ kém có thể được sử dụng để kiểm soát triệu chứng và hồi phục sau khi nhập viện do Covid-19. Điều đó có khả năng cải thiện kết quả của bệnh nhân.

Đồng tác giả, nhà toán học Callum Jackson từ Trường Đại học Manchester cho biết: “Việc tìm hiểu nguyên nhân gây khó thở rất phức tạp vì nó có thể phát sinh từ các tình trạng ảnh hưởng đến hệ hô hấp, thần kinh, tim mạch và sức khỏe tâm thần”.

Theo MedicalXpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.