Phát hiện mới gây sốc về thân phận của nhà thám hiểm lừng danh Columbus

Một nhà sử học mới đây tuyên bố đã tìm ra “thân phận thực sự” của Christopher Columbus, người đã phát hiện ra châu Mỹ. Ông này khẳng định Columbus không phải là con trai một người thợ dệt thành Genoa mà là con trai của nhà vua Ba Lan sống lưu vong tại Bồ Đào Nha.

Phát hiện mới gây sốc về thân phận của nhà thám hiểm lừng danh Columbus

 Nhà thám hiểm Christopher Columbus. Nguồn: tuvez.com

Nhà thám hiểm Christopher Columbus. Nguồn: tuvez.com

Một nhà sử học người Mỹ gốc Bồ Đào Nha mới đây tuyên bố đã tìm ra “thân phận thực sự” của Christopher Columbus, người vẫn được biết đến trong lịch sử thế giới trong hơn 500 năm qua như một nhà hàng hải người Italy đã phát hiện ra châu Mỹ dưới lá cờ của Vương quốc Tây Ban Nha.

Trong cuốn sách “Columbus: Chuyện chưa bao giờ được kể” mới xuất bản của mình, nhà sử học Manuel Rosa khẳng định Columbus không phải là con trai một người thợ dệt thành Genoa đơn thuần, mà là con trai của nhà vua Ba Lan sống lưu vong tại Bồ Đào Nha.

Ông Rosa còn táo bạo khẳng định ngoài ra Christopher Colombus còn là một gián điệp phục vụ triều đình Bồ Đào Nha và có một vốn kiến thức khoa học phi thường so với thời đại cuối thế kỷ XV.

Nhà nghiên cứu của trường Đại học Duke (Mỹ) còn đi tới kết luận rằng tên thật của Columbus là Segismundo Henriques và cha ông là vua Ladislao III của Ba Lan và Hungary, bị người Thổ Nhĩ Kỳ phế truất năm 1444 và phải lưu vong sang Bồ Đào Nha do đây là vương quốc cuối cùng tại châu Âu trong thời kỳ đó còn chiến đấu chống người Hồi giáo.

Trong tác phẩm của mình, nhà sử học Rosa viết: “Kết luận cuối cùng sẽ được quyết định sau khi so sánh mẫu gen lấy từ di hài của Columbus và của Ladislao, và kết luận đó (nếu trùng khớp với giả thuyết của tôi) sẽ thay đổi hoàn toàn ký ức của thế giới hiện đại. Nhưng cũng không nên tự lừa dối, tôi biết rằng mình đang trong cuộc hành trình chống lại 500 năm lịch sử.”

Nhà khoa học này cũng cam đoan rằng có nhiều bản đồ và thư tín chứng minh rằng người Bồ Đào Nha đã tới châu Mỹ trước năm 1492 (năm Columbus phát hiện ra châu Mỹ theo chính sử) để “bảo vệ Ấn Độ thực sự bằng cách lừa người Tây Ban Nha (rằng châu Mỹ là Ấn Độ)”.

Theo Gia đình và Xã hội

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ