Phụ huynh Laura Davies tại Anh cho biết, cô và chồng lần đầu phát hiện ra một vấn đề lạ ở mắt trái của cậu con trai hai tuổi Sidney nhờ một bức ảnh do nhà trẻ ghi lại.
Sau khi bác sĩ gia đình thăm khám, Sidney được chuyển đến Bệnh viện Nhi Birmingham. Cậu bé được chẩn đoán mắc bệnh u nguyên bào võng mạc. Đây là một căn bệnh ung thư mắt hiếm gặp.
Các bác sĩ quyết định phương án điều trị tốt nhất là phẫu thuật loại bỏ mắt. Sidney đã trải qua ca phẫu thuật vào ngày 27/5. Các bác sĩ cho biết, Sidney đã khỏi bệnh và không cần bất kỳ liệu pháp hóa trị hay xạ trị nào.
Phụ huynh Laura Davies chia sẻ: "Nhà trẻ đã cứu mạng con tôi nhờ bức ảnh đó". Cô cho biết, trước đó, hai vợ chồng cũng bày tỏ hoài nghi về vấn đề ở mắt của con trai. Tuy nhiên, cho đến khi nhìn thấy bức ảnh, vợ chồng cô mới phát hiện, một mắt của Sidney đục hơn bình thường.
Sidney sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật khác để lắp mắt giả. Cậu bé sẽ phải đeo kính bảo vệ khi chơi thể thao.
Cô Laura Davies chia sẻ, trường hợp của Sidney là lời nhắc về tầm quan trọng của việc đi khám mắt, khi nhận thấy có sự thay đổi hoặc điều gì đó bất thường. Đồng thời, trường hợp này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khám mắt cho trẻ em.
Theo các bác sĩ, u nguyên bào võng mạc thường xuất hiện ở trẻ em dưới 3 tuổi.
Dấu hiệu nhận biết u nguyên bào võng mạc sớm và phổ biến nhất là đồng tử mắt xuất hiện màu trắng (leukocoria) hoặc màu nhạt trong một số bối cảnh nhất định, đặc biệt là khi chụp ảnh ở những nơi tối và sử dụng đèn flash để chiếu sáng.
Các triệu chứng khác của u nguyên bào võng mạc gồm:
Đồng tử có màu trắng thay vì đen
Mắt lác hay mắt không thẳng hàng (mắt nhìn về phía mũi hoặc tai)
Tầm nhìn kém hoặc mất thị lực
Mắt đỏ, khó chịu.
Đau mắt.
Nhãn cầu lồi ra
Đồng tử hoặc nhãn cầu mở to
Hai mống mắt có màu khác nhau