Phát hiện hàng loạt người dân ở Bắc Giang trồng thuốc phiện tại nhà

GD&TĐ - Trong các ngày từ 24-26/2, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tiến hành kiểm tra và phát hiện hàng loạt người dân trồng cây thuốc phiện tại nhà.

Cơ quan chức năng tiến hành nhổ, thu giữ cây thuốc phiện tại vườn nhà của 1 hộ dân. Ảnh: Công an Bắc Giang.
Cơ quan chức năng tiến hành nhổ, thu giữ cây thuốc phiện tại vườn nhà của 1 hộ dân. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Cụ thể, hồi 9h30’ ngày 24/2, Công an huyện Lục Ngạn phối hợp với Công an xã Kiên Thành kiểm tra gia đình T.T.T. (SN 1975, trú tại Bản Hạ, Kiên Thành, Lục Ngạn) phát hiện tại khu vườn rau của gia đình có trồng 16 cây thuốc phiện.

Cũng trong ngày 24/2, lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành kiểm tra gia đình N.T.T. (SN 1965, trú tại Hòa Trong, Tân Lập, Lục Ngạn) phát hiện tại vườn nhà gia đình có trồng 24 cây thuốc phiện (cây anh túc), đã có quả. Chị T. thừa nhận trồng số cây trên để làm rau chăn lợn.

Tiếp đó, hồi 16h20’ cùng ngày, cơ quan chức năng kiểm tra gia đình N.T.N. (SN 1969, trú tại Khả Lã 2, Tân Lập, Lục Ngạn) sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân và phát hiện tại vườn rau của gia đình N. có trồng 61 cây thuốc phiện.

Trong ngày, 25/2, Công an huyện Lục Ngạn phối hợp với Công an thị trấn Chũ tiến hành kiểm tra gia đình P.T.M. (SN 1957, trú tại Dốc Đồn, thị trấn Chũ, Lục Ngạn) phát hiện tại vườn gia đình trồng 60 cây thuốc phiện. Bà M. thừa nhận trồng số cây trên để làm rau ăn.

Hồi 9h45’ ngày 25/2, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra gia đình N.T.T. (SN 1960, trú tại Dốc Đồn, thị trấn Chũ, Lục Ngạn) phát hiện tại vườn gia đình có trồng 50 cây thuốc phiện.

Vào hồi 10h40’ cùng ngày, sau khi nhận đc tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Hồng Giang tiến hành kiểm tra tại vườn của anh T.N.T. (SN 2000, trú tại Hăng Bông, Hồng Giang), phát hiện tại vườn rau nhà anh này có 15 cây thuốc phiện đang trong quá trình ra hoa và quả. Anh Thành thừa nhận hành vi của mình và nhổ giao nộp toàn bộ số cây trên cho tổ công tác.

Khoảng 17h ngày 25/2, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Đồng Cốc kiểm tra phát hiện tại vườn cây gia đình chị T.T.L. (SN 1984, trú tại thôn Cao thượng, xã Đồng Cốc) trồng trái phép cây thuốc phiện. Công an xã đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ 48 cây thuốc phiện (trong đó 20 cây đã có hoa quả, 28 cây chưa có hoa quả) và lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Trong ngày 26/2, cơ quan chức năng phát hiện tại nhà bà T.T.C. (SN 1975, trú tại thôn Luồng, Tân Lập) có trồng cây chứa chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ 25 cây anh túc đang trong thời kỳ sinh trưởng. Cơ quan chức năng đã tiến hành nhổ, thu giữ toàn bộ số cây thuốc phiện trên theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.