Phát hiện diễn viên mắc Covid-19, Quảng Ninh tạm dừng Liên hoan Xiếc

GD&TĐ - Sáng 22/11, CDC Quảng Ninh xác nhận đã phát hiện 02 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có liên quan đến hoạt động biểu diễn Xiếc đêm ngày 19-20/11 tại cung Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 

Đây là các trường hợp trong mẫu gộp 5 ngày 21/11/2021 được bệnh viện đa khoa tỉnh phát hiện nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau đó các trường hợp trên được lấy mẫu đơn gửi CDC Quảng Ninh để thực hiện xét nghiệm khẳng định. Sau đó CDC Quảng Ninh khẳng định 2/5 mẫu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp đầu tiên là thành viên trong đoàn Xiếc có yếu tố dịch tễ liên quan đến F0 tại Tân Lạc, Hòa Bình ngày 17-18/11 tại nhà riêng. Khi đến Quảng Ninh ngày sáng 19/11/2021 đã thực hiện test nhanh âm tính. Trong quá trình tại Quảng Ninh bệnh nhân đã tham gia nhiều hoạt động biểu diễn và ăn uống tại Hạ Long.

Trường hợp thứ 2 là lái xe tại Hạ Long đưa đón và có tiếp xúc gần với bệnh nhân là thành viên đoàn Xiếc nêu trên.

Hiện tại các đơn vị chức năng đang thực hiện lấy mẫu các trường hợp liên quan tiếp xúc gần với 02 bệnh nhân trên. 

Dự kiến tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh đã khai mạc chương trình "Quảng Ninh - Nơi hội tụ ngôi sao xiếc Việt 2021" với sự tham gia của 77 nghệ sĩ, diễn viên và nhân viên Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Chương trình thu hút trên 500 khán giả.

Trước đó, để thực hiện chương trình này, Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng phương án phòng chống dịch Covid-19; tổ chức test nhanh cho toàn thể nghệ sĩ, diễn viên và người phục vụ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Các mẫu test nhanh đều cho kết quả âm tính với Covid-19.

Tuy nhiên, sau khi khi nhận được thông tin có diễn viên thuộc Liên đoàn Xiếc Việt Nam tiếp xúc với F0 tại Hà Nội vào sáng qua (21/11), Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức lấy mẫu gộp xét nghiệm cho 03 người có lịch sử tiếp xúc với F0 (tại Hà Nội) và 2 cán bộ thuộc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Ninh (có tiếp xúc với 3 diễn viên trên) cho kết quả nghi mắc Covid-19.

Sáng 22/11, CDC Quảng Ninh thông báo, 2 trường hợp là Đ.M.Đ. và Ng. L. đã có kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, Sở Văn hóa và thể thao tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các cơ quan chức năng tạm dừng chương trình Liên hoan Xiếc, cách ly các thành viên đoàn xiếc, truy vết các trường hợp F1, F2, F3 liên quan tới các quán ăn, nhà hàng mà F0 lui tới; đồng thời thông tin tới các khán giả có mặt tại buổi khai mạc, thông báo cho các phụ huynh có con em đi xem đêm khai mạc liên hoan xiếc nghỉ học và cách ly tại nhà theo dõi thêm.

Tính đến ngày 21/11, Quảng Ninh 373 F0 điều trị tại các cơ sở y tế với 7 ổ dịch. Ngoài các ổ dịch tại Uông Bí, Đông Triều đã được khống chế, Quảng Ninh xuất hiện thêm các ổ dịch khách tại các huyện miền đông, trong đó phức tạp nhất là ổ dịch tại khu công nghiệp Texhong Hải Hà với 201 F0 chỉ xuất hiện hơn 1 tuần qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh đội nắng ra về sau buổi thi đánh giá năng lực ở Đại học Quốc gia TP HCM ngày 7/4. Ảnh minh họa: VNUHCM

'Hạ nhiệt' cho sĩ tử

GD&TĐ - Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh các địa phương.
Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.