Phát hiện cặp đôi nhập lậu, buôn bán số lượng lớn kit test Covid - 19

GD&TĐ - Ngày 15/3, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Cục quản lý thị trường Hà Nội phát hiện 2 thanh niên vận chuyển, kinh doanh kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ...

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa.
Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa.

Cụ thể, 2 thanh niên được làm rõ là Cao Thảo A. (SN: 1995) ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và Triệu Văn T. (SN: 1991) ở huyện Lâm Thao, Phú Thọ.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác đã thu giữ gần 5.000 bộ kit test nhanh Covid-19 nghi nhập lậu trị giá hàng trăm triệu đồng. Trong đó, cơ quan công an phát hiện Cao Thảo A. đang vận chuyển 3.000 bộ kit test còn Triệu Văn T. vận chuyển gần 2.000 bộ kit test. 

Tại thời điểm kiểm tra 2 thanh niên trên đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Đồng thời, thừa nhận do thiếu hiểu biết pháp luật, nhận thấy nhu cầu sử dụng kit test nhiều vì dịch bệnh bùng phát đột ngột sau dịp Tết nguyên đán Nhân Dần nên đã tìm hiểu, liên hệ với các nguồn hàng trên mạng xã hội, bất chấp việc các sản phẩm này chưa được Bộ Y tế công nhân để nhập hàng về bán kiếm lời.

Cụ thể, với mỗi kit test nhập về đều bán chênh so với giá nhập 15.000 đồng - 20.000 đồng. Có thời điểm, giá kit test được đẩy lên cao để thu chênh lệch từ 40.000 đồng/kit test.

Nếu đưa ra tiêu thụ trót lọt số hàng hóa trên, Cao Thảo A. và Triệu Văn T. có thể thu lợi gần 100 triệu đồng chỉ trong vài ngày.

Quá trình trinh sát công an phát hiện các đối tượng đều giao dịch trên Zalo, hội nhóm... chủ hàng không đi trực tiếp giao hàng mà thông qua đội ngũ shipper, thường giao hàng vào buổi tối hoặc sáng sớm. Khi gặp mặt giao hàng, các đối tượng bán mới lấy tiền, ngoài ra giao dịch xong, các đối tượng xóa hết nội dung trao đổi. Trong trường hợp thấy nghi ngờ, các đối tượng sẵn sàng bỏ hàng.

Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang điều tra, khai thác mở rộng vụ việc và phối hợp các đơn vị chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học Lịch sử tại Trường Tiểu học số 223, Warsaw, Ba Lan.

Tranh cãi bỏ bài tập về nhà

GD&TĐ - Chính phủ Ba Lan quy định những quy định mới về việc giao bài tập về nhà, trong đó cấm giao bài tập cho học sinh lớp 1 - 3.