Phát hiện bộ xương người gần thi thể phụ nữ tử vong ở con mương

GD&TĐ -  Một bộ xương người gần nơi phát hiện người phụ nữ tử vong, cạnh con dao ở huyện Củ Chi vừa được người dân tìm thấy.

Ngày 3/6, Công an huyện Củ Chi, TPHCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ phát hiện bộ xương người trên địa bàn xã Trung An.

Theo đó, chiều 2/6, người dân phát hiện 1 bộ xương người trong lùm cỏ ở bãi đất trống thuộc ấp An Hòa, xã Trung An nên vội báo công an.

Công an huyện Củ Chi đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm, điều tra.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ hôm 5/5.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ hôm 5/5.

Bước đầu xác định bộ xương là nam giới, mặc quần ngắn, áo sơ mi caro dài tay, không cài khuy.

Một số nhân chứng cho hay, khu vực này chỉ các hiện trường nơi phát hiện thi thể của 1 phụ nữ dưới mương nước trong vườn trái cây được phát hiện trước đó.

Cơ quan điều tra không loại trừ khả năng nạn nhân này liên quan đến vụ việc một phụ nữ tử vong, trên người có thương tích được phát hiện ngày 5/5.

Như đã đưa tin, sáng 5/5, chủ vườn trái cây trên đường Nguyễn Thị Lèn, xã Trung An đi thăm vườn thì tá hỏa phát hiện 1 phụ nữ nằm dưới mương nước nên đến kiểm tra.

Nạn nhân được xác định là bà N.T.H.Y., 50 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một số vật dụng như: một con dao, một gói thuốc lá, đôi dép…

Hiện Công an huyện Củ Chi, TPHCM đang phối hợp với Công an TPHCM xét nghiệm ADN để xác định danh tính nạn nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Ray Kurzweil dự đoán rằng trong những năm sau năm 2029, cuộc sống của con người sẽ thay đổi hoàn toàn.

Bao giờ con người sở hữu siêu năng lực?

GD&TĐ - Các nhà khoa học dự báo đến năm 2030, loài người có thể sở hữu những năng lực vượt trội nhờ đột phá về robot, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học - đặt nền móng cho sự kết hợp giữa con người và máy móc.

Học sinh tham dự một kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: UTE

Giải mã làn sóng học nghề xuyên biên giới

GD&TĐ - Nhiều học sinh sau THPT không còn chọn học đại học trong nước mà chuyển hướng du học nghề tại Đức, Úc, Hàn Quốc… vì chi phí thấp, học nhanh, dễ có việc làm.