Phát hiện 1 tài xế làm giả giấy xét nghiệm để qua chốt kiểm soát dịch Covid-19

GD&TĐ - Để không phải xét nghiệm lại khi di chuyển qua chốt kiểm soát dịch Covid-19, một tài xế đã dùng “thủ thuật” để tạo ra những giấy xét nghiệm giả.

Tài xế Phan Minh Nhựt cùng giấy xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 được làm giả. Ảnh: Công an Cần Thơ.
Tài xế Phan Minh Nhựt cùng giấy xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 được làm giả. Ảnh: Công an Cần Thơ.

Ngày 19/7, thông tin từ Công an TP. Cần Thơ cho biết Công an quận Cái Răng đang tạm giữ tài xế Phan Minh Nhựt (29 tuổi, ngụ khóm 5, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi làm giả giấy xét nghiệm để qua chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Trước đó, vào khoảng 10h45’ sáng ngày 18/7, tại chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 thuộc khu vực 11, phường Hưng Phú (quận Cái Răng), Công an quận Cái Răng phát hiện một tài xế làm giả giấy xét nghiệm để được qua chốt kiểm soát dịch.

Cụ thể, vào thời điểm trên, tài xế Phan Minh Nhựt một mình điều khiển xe ô tô tải mang BKS: 65C-048.01 di chuyển từ xã Phong Hoà (huyện Lai Vung) để giao hàng nấm rơm tại xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) đã sử dụng giấy kết quả xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 giả.  Giấy kết quả xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 do tài xế cung cấp đề ngày 17/7, kết quả âm tính, do chốt bến xe Trung tâm cấp.

Qua làm việc, tài xế Nhựt đã khai nhận vào ngày 10/7, tài xế này có chở hàng, qua test nhanh cho kết quả âm tính và được cấp giấy theo quy định.

Để được qua lại chốt mà không phải đi xét nghiệm lại, Nhựt làm giả giấy xét nghiệm bằng cách dùng mẩu giấy nhỏ dán đè lên ngày trong giấy kết quả xét nghiệm được cấp vào ngày 10/7.

Tiếp đó, nam tài xế dùng máy photo màu photo ra 2 bản, mang sẵn trong người, để khi nào cần qua chốt lấy ra dùng bút ghi ngày vào giấy. Vào ngày 18/7, Nhựt sử dụng giấy kết quả xét nghiệm giả ghi ngày 17/7 để qua chốt kiểm soát thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Công an quận Cái Răng đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

PGS.TS Lê Thanh Hà và sản phẩm nghiên cứu.

Thiết bị biến ánh mắt thành lời nói

GD&TĐ - Thiết bị giao tiếp thông minh “made in Vietnam” giúp người mất tiếng nói tìm lại kết nối với cuộc sống là sản phẩm của các nhà khoa học Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.

Những người thường xuyên trễ hẹn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. (Ảnh: ITN)

'Bắt thóp' tâm lý người hay trễ hẹn

GD&TĐ - Người có thói quen đi trễ có thể muốn thu hút sự chú ý hoặc họ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không bận tâm việc người khác đang chờ đợi.

Đàn ông ngoại tình khi vợ mang thai thực sự là đồ cặn bã. (Ảnh: ITN).

Đàn ông tâm sự về... ngoại tình

GD&TĐ - Một số đàn ông có thể giữ mình trong sạch vì vợ, vì trách nhiệm trong hôn nhân, trong khi một số đàn ông không thể cưỡng lại sự cám dỗ.