Phát động cuộc thi tìm giải pháp mới cho kinh tế tuần hoàn nhựa

GD&TĐ - Ngày 23/6, Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Unilever Việt Nam phát động cuộc thi “Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi “Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026”. Ảnh: BTC.
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi “Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026”. Ảnh: BTC.

Sự kiện mở đầu cho giai đoạn hợp tác chiến lược 2026-2030 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn nhựa tại Việt Nam. Đây là bước tiếp nối và mở rộng mô hình hợp tác công - tư đã được triển khai từ năm 2020.

5 năm qua, chương trình đã góp phần thu gom, tái chế hơn 60.000 tấn rác thải nhựa thành bao bì và nhiều vật dụng hữu ích; đồng thời thúc đẩy các sáng kiến phân loại, tái chế và hỗ trợ thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR). Hiện nay, 70% bao bì của Unilever Việt Nam có khả năng tái chế, tỷ lệ nhựa tái chế trong bao bì đạt trung bình 50%.

racthainhua-3.jpg
Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC.

Phát biểu tại sự kiện, ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Môi trường cho biết, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn đang trở thành xu thế tất yếu. Đối với Việt Nam, đây là chủ trương lớn nhằm hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Theo ông Tăng Thế Cường, cuộc thi “Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026” được kỳ vọng sẽ phát hiện nhiều sáng kiến có giá trị, góp phần giảm thiểu ô nhiễm nhựa và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam xanh.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng Giám đốc Quốc gia, Unilever Việt Nam nhấn mạnh, nhựa cần được nhìn nhận như một nguồn tài nguyên có thể tuần hoàn trở lại phục vụ đời sống.

Cuộc thi năm nay hướng tới xây dựng cơ chế hợp tác công - tư hiệu quả, giúp các sáng kiến tiềm năng được kết nối với nhu cầu thực tiễn, thử nghiệm trong chuỗi giá trị và từng bước mở rộng quy mô.

Khác với cách tiếp cận chỉ dừng ở việc vinh danh ý tưởng, Cuộc thi “Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026” tập trung vào khả năng triển khai thực tế. Chương trình tìm kiếm các giải pháp trong nhiều lĩnh vực như thiết kế bao bì, vật liệu thay thế, công nghệ tái chế, mô hình thu gom - phân loại, kinh doanh tuần hoàn và các sáng kiến thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

Các giải pháp tiềm năng sẽ được kết nối với mạng lưới chuyên gia, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ phát triển và nhà đầu tư để hoàn thiện mô hình, thử nghiệm và mở rộng khi đủ điều kiện.

racthainhua-2.jpg
Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng Giám đốc Quốc gia, Unilever Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC.

Tiếp nối thành công của mùa giải 2024 với hơn 350 dự án, ý tưởng và doanh nghiệp tham gia; kết nối hơn 500 cá nhân, tổ chức; quy tụ 42 chuyên gia đầu ngành; ghi nhận 48 ý tưởng đổi mới sáng tạo và 47 giải pháp triển vọng, chương trình năm 2026 hướng tới hỗ trợ các sáng kiến tiếp cận nhu cầu thị trường, kết nối nguồn lực và tăng khả năng nhân rộng.

Cuộc thi sẽ chính thức nhận hồ sơ từ giữa tháng 7/2026. Các dự án sẽ trải qua 3 vòng tuyển chọn, đánh giá và tập huấn trước khi công bố kết quả vào quý I/2027. Đây cũng là hoạt động mở đầu cho chu kỳ hợp tác 2026-2030 giữa Cục Môi trường và Unilever Việt Nam, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn nhựa trở thành động lực quan trọng của quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ