Phát động cuộc thi “Giải thưởng Văn học trẻ Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh năm 2022”

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Ngày 1/7, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM) đã tổ chức phát động Cuộc thi Sáng tác văn học “Giải thưởng Văn học trẻ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2022” với chủ đề “Khởi nghiệp văn chương”

PGS. TS Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM phát biểu tại lễ phát động cuộc thi.
PGS. TS Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM phát biểu tại lễ phát động cuộc thi.

Chương trình có sự tham dự của ông Trương Hòa Bình - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng thường trực chính phủ; bà Nguyễn Thị Hoàng Yến - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Đối ngoại Thành Đoàn; bà Đặng Thùy Khánh Vân - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ĐH-CĐ.

Về phía ĐHQG TP.HCM và các đơn vị, có sự tham dự của PGS. TS Vũ Hải Quân - Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi; Nhà văn Bùi Anh Tấn - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh; Nhà văn Trần Nhà Thụy - Giám đốc chi nhánh miền Nam Nhà xuất bản Hội Nhà văn cùng lãnh đạo Nhà trường.

Cuộc thi “Giải thưởng Văn học trẻ Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh năm 2022” là cuộc thi sáng tác văn học dành cho đối tượng học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên cả nước với mục đích góp phần khơi dậy và phát huy năng lực sáng tạo nghệ thuật ngôn từ của học sinh, sinh viên.

Cuộc thi do ĐHQG TP.HCM chủ trì,Trường ĐH KHXH&NV thực hiện, các đơn vị phối hợp là Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, Chi nhánh miền Nam Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi nhấn mạnh:

Tầm nhìn và sứ mệnh của ĐHQG TP.HCM là nơi hội tụ của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa và tri thức Việt Nam; thúc đẩy tiến bộ xã hội, làm giàu thêm kho tàng tri thức nhân loại. Văn học là một phần của văn hóa Việt Nam, tác phẩm văn học hay sẽ góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội và làm giàu thêm kho tàng tri thức nhân loại.

"Khởi nghiệp văn chương" chủ đề rất rõ ràng đó là sinh viên cần mang tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo vào các tác phẩm văn học, mang những góc nhìn mới, cách thức thể hiện mới của các bạn trẻ về thế giới, về xã hội, về cuộc sống đương đại vào trong các tác phẩm; Là khả năng biết đối diện với thất bại, đứng lên từ thất bại.

Nhà văn Rowling đã từng nói: “Tôi đã thất bại một cách thê thảm, xét theo bất kỳ tiêu chuẩn thường tình nào. Một cuộc hôn nhân quá ngắn đã sụp đổ, và tôi bị thất nghiệp, trở thành một người mẹ độc thân, và nghèo đến mức không thể nghèo hơn được nữa… Cho nên đáy sâu vực thẳm đã là điểm tựa vững chắc cho tôi xây dựng lại cuộc đời.”.

Thành phần Ban giám khảo Cuộc thi "Giải thưởng Văn học trẻ Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh năm 2022".

Thành phần Ban giám khảo Cuộc thi "Giải thưởng Văn học trẻ Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh năm 2022".

Chân lý mà Rowling gửi gắm rất thực tế, khó khăn phải đối diện và bản thân phải vượt qua bằng chính sức mạnh con người bạn. Do đó, khi các bạn trẻ dấn thân vào văn chương cần để trí tưởng tượng bay bổng, tưởng tượng để sáng tạo, tưởng tượng để đồng cảm với những mảnh đời, với những số phận khác nhau"- PGS.TS Vũ Hải Quân chia sẻ.

Theo PGS.TS Vũ Hải Quân; thực tế văn chương có rất nhiều ý nghĩa, nó không chỉ giúp thế hệ trẻ, các bạn sinh viên thấu hiểu các gía trị của đời sống xã hội nhiều hơn qua các góc nhìn, sáng tác của bạn bè, của chính mình mà còn giúp lan tỏa những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, của lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, của hoài bão và khát vọng cũng như những trăn trở, suy tư của những người trẻ tuổi.

"Vì lẽ đó, chúng ta cần cùng nhau lan tỏa văn hóa đọc, cảm thụ văn học để thêm yêu cuộc sống"- PGS.TS Vũ Hải Quân nói.

Theo ban tổ chức, dự kiến mỗi năm cuộc thi sẽ có một chủ đề riêng và năm 2022, chủ đề cuộc thi là “Khởi nghiệp văn chương”. Cuộc thi hướng tới phát hiện những tác phẩm hay, có giá trị nhân văn để tuyển chọn và xuất bản, phát hành tạo hiệu ứng tích cực đến xã hội. Đồng thời, đây cũng là cơ hội phát hiện và khuyến khích các tài năng sáng tác trẻ, góp phần bổ sung đội ngũ cho văn đàn TP. Hồ Chí Minh và đất nước.

ĐHQG TP.HCM mong muốn cuộc thi vừa là sân chơi sáng tạo tinh thần ý nghĩa, vừa là diễn đàn để học sinh, sinh viên thể hiện những khát vọng của tuổi trẻ, trách nhiệm với cộng đồng, đất nước thông qua loại hình nghệ thuật ngôn từ; qua đó góp phần lan tỏa nhận thức và tình cảm tích cực đến giới trẻ cũng như toàn xã hội; thúc đẩy văn hóa đọc trong học sinh, sinh viên hiện nay.

Tác phẩm dự thi phản ánh tư tưởng, tình cảm, trải nghiệm của cá nhân; phản ánh cuộc sống xã hội, tình hình đất nước, những vấn đề liên quan đến dân tộc và nhân loại; thể hiện niềm tin yêu cuộc sống, những khát vọng của giới trẻ trên ba thể loại: truyện ngắn, tản văn và thơ. Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho mỗi thể loại, bao gồm 1 giải nhất trị giá 30 triệu đồng và giấy chứng nhận, cùng các giải nhì, ba và khuyến khích.

Thời gian nhận bài dự thi từ 1/7 đến 30/9/2022, trao giải 20/11/2022 (dự kiến). Người dự thi có thể gửi bài dự thi thông qua email: vanhoctre@vnuhcm.edu.vn hoặc website: https://vanhoctre.vnuhcm.edu.vn/ hoặc gửi trực tiếp về Phòng Thông tin và Truyền thông, phòng 523, Nhà điều hành ĐHQG TP.HCM, phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.