Phát động chiến dịch '1.000 hộ dân - chung dòng nước sạch'

GD&TĐ - Giải pháp lọc nước sạch của cựu sinh viên Trường Đại học Bình Dương (TPHCM) sẽ triển khai tới 1.000 hộ dân ở vùng khó khăn.

Đại diện các đơn vị tổ chức thực hiện nghi thức phát động chiến dịch "1.000 hộ dân - chung dòng nước sạch" tại Trường Đại học Bình Dương. Ảnh: Hà An.
Đại diện các đơn vị tổ chức thực hiện nghi thức phát động chiến dịch "1.000 hộ dân - chung dòng nước sạch" tại Trường Đại học Bình Dương. Ảnh: Hà An.

Chiều 19/9, Câu lạc bộ Thuốc và Sức khỏe, Trường Đại học Bình Dương phối hợp cùng Công ty TNHH Hyna Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Hợp lực tri thức và công nghệ - Giải pháp cho nước sạch cộng đồng”.

Theo đó, giải pháp lọc nước do anh Lê Huỳnh Ngà, cựu sinh viên Trường Đại học Bình Dương, cùng cộng sự phát triển. Sản phẩm có tên Hyna Smart Hydro, ứng dụng công nghệ lọc đa tầng kết hợp ion kiềm và hydrogen. Sản phẩm tạo ra nguồn nước không chỉ sạch mà còn tốt cho sức khỏe.

Trong khuôn khổ hội thảo, Ban tổ chức phát động chiến dịch “1.000 hộ dân - Chung dòng nước sạch”, hướng đến việc hỗ trợ giải pháp nước sạch cho các khu vực khó khăn.

Chia sẻ về dự án, anh Ngà cho biết: xuất phát từ thực tế mỗi mùa mưa lũ ở nhiều địa phương, người dân phải sử dụng nguồn nước bẩn. Ở các vùng cao, nhiều nơi, các em học sinh phải uống nước sông, suối không đảm bảo vệ sinh.

Do đó, dự án sẽ cử người đến các khu dân cư vùng sâu, vùng xa - nơi người dân thiếu nước sạch - để khảo sát hiện trạng thực tế. Sau đó, các thành viên dự án sẽ phối hợp với các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tại địa phương để tổ chức lắp ráp máy lọc nước cộng đồng phục vụ người dân.

“Chúng tôi sẽ có một số máy tặng và một số máy bán với giá ưu đãi cho người dân, nhằm kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng,” anh Ngà chia sẻ.

702ca72a3646bc18e557.jpg
Giải pháp lọc nước được trưng bày trong khuôn khổ hội nghị. Ảnh: Hà An.

Dược sĩ Từ Hữu Công, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thuốc và Sức khỏe, Trường Đại học Bình Dương, cho biết: sức khỏe con người không thể tách rời môi trường sống. Muốn bảo vệ sức khỏe cộng đồng, trước hết phải bảo đảm nguồn nước sạch.

Chiến dịch "1.000 hộ dân - Chung dòng nước sạch" được xem là mô hình kết nối giữa nhà trường - doanh nghiệp - cộng đồng.

Theo ông Công, nhà trường đóng vai trò đào tạo, câu lạc bộ triển khai, doanh nghiệp cung cấp công nghệ và cộng đồng là đối tượng hưởng lợi.

"Đây cũng là minh chứng cho định hướng phát triển bền vững, trong đó tri thức và công nghệ được hợp lực để giải quyết những vấn đề xã hội cấp thiết", ông nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ