Phạt 103 xe biển xanh, 143 xe biển đỏ

GD&TĐ - Ngày 10/1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022”.

Lực lượng CSGT Thủ đô làm nhiệm vụ trên tuyến.
Lực lượng CSGT Thủ đô làm nhiệm vụ trên tuyến.

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT cho biết, số vụ, người chết, bị thương do tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. CSGT còn ghi dấu ấn trong ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép.

Phòng CSGT cũng là một trong những đơn vị đầu tiên đưa mã quét QR tại các điểm tiếp dân, đăng ký xe, nhà ga bến tàu… nhận được sự đồng thuận. Những kế hoạch xử lý vi phạm về ma túy, nồng độ cồn; thí điểm dán thông báo phạt nguội… đem lại hiệu quả cao.

Trong năm 2021, đã kiểm tra xử lý 371.685 trường hợp, phạt trên 194,8 tỷ đồng. Thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, đã xử phạt 8.012 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 103 xe biển xanh, 143 xe biển đỏ, phạt trên 22,4 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 6.764 trường hợp.

Lĩnh vực giao thông đường thủy đã xử lý 12.325 vi phạm, phạt 8,4 tỷ đồng. Trực tiếp và phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ 69 phương tiện, 99 đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép.

Toàn thành phố đã đăng ký mới 239.045 phương tiện trong năm 2021, trong đó, 60.926 ô tô, 171.797 mô tô, 6.322 xe máy điện. Nâng tổng số phương tiện đang quản lý lên 7.531.839 phương tiện, trong đó: 996.224 ô tô, 6.360.490 mô tô, 175.125 xe máy điện.

Ngoài ra, hiện đang quản lý 80 xe xích lô, 70 ô tô điện. Đã cấp, đổi 69.313 biển vàng cho các phương tiện kinh doanh vận tải. Thực hiện đăng ký sang tên đối với 1.658 trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người, thiếu hoặc không có chứng từ chuyển nhượng.

Đã huy động 26 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia các chốt kiểm soát dịch bệnh. Phòng CSGT đã tổ chức dẫn 60 đoàn, 6.419 người dân từ vùng dịch phía Nam (Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh) đi về hoặc qua thành phố Hà Nội để về các địa phương, bàn giao cho CSGT Công an các tỉnh giáp ranh, hỗ trợ người dân các điều kiện sinh hoạt, ăn uống, đảm bảo sức khỏe, an toàn trong quá trình di chuyển.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đánh giá, lực lượng CSGT Thủ đô đã bám sát và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, UBND thành phố, các chủ trương, chỉ đạo của Công an thành phố trong công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.