Pháp muốn có quân đội hàng đầu châu Âu

GD&TĐ - Ngày 1/9, trong cuộc gặp với các đại sứ Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron nói rằng Pháp có ý định biến quân đội của mình trở thành lực lượng được trang bị tốt nhất châu Âu.

 (Ảnh: Global Look Press)
(Ảnh: Global Look Press)

Theo ông Macron, Pháp đã thông qua một chương trình vũ khí cho đến năm 2024, điều này cho phép nước này khôi phục khả năng và điều chỉnh chiến lược phù hợp với tình hình hiện tại. Việc đó sẽ biến quân đội Pháp trở thành đội quân hàng đầu châu Âu.

Tổng thống Macron nói thêm, quân Pháp cũng cần hiện đại hóa và tăng cường các lực lượng răn đe hạt nhân.

Trước đó, ngày 30/8, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết, ngân sách quốc phòng của Ba Lan vào năm 2023 sẽ tăng gần gấp đôi. Theo ông Morawiecki, Hội đồng Bộ trưởng Ba Lan đã thông qua một ngân sách đầy tham vọng cho những thời điểm khó khăn.

Ngày 31/5, nhà sử học quân sự Nga Boris Yulin cho rằng các nước châu Âu có thể chuyển từ quân đội đánh thuê sang chế độ phổ thông nhằm tăng số lượng quân nhân nếu xung đột ở Ukraine kéo dài.

Theo ông, nếu kết hợp giữa thiết bị kỹ thuật và quân số, châu Âu có các lực lượng mạnh nhất là quân đội của Pháp, Đức và Anh. Nếu xét về quân số thì Ba Lan cũng nằm trong số đó.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ đưa một điện cực rất nhỏ vào chính xác vị trí nhánh thần kinh chi phối cảm giác đau ở vùng thắt lưng của bệnh nhân.

Tia hy vọng cho bệnh nhân đau mạn tính

GD&TĐ - Đau mạn tính, đặc biệt các bệnh lý cơ xương khớp, thần kinh là gánh nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống của hàng triệu người.

Cáo lỗi

GD&TĐ - Ngày 12/9/2025, Báo điện tử Giáo dục và Thời đại đăng tải bài viết “Thanh Hóa bổ sung nhiệm vụ hai Phó Chủ tịch tỉnh”.