Yên Bái: Bất chấp dịch bệnh, 11 người tụ tập nghi là sử dụng ma túy trái phép

GD&TĐ - Bất chấp tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, 11 người đã cố ý tụ tập tại một quán Karaoke tại phường Nguyễn Thái Học (Tp. Yên Bái). 8 người trong số đó dương tính với ma túy.

Các công dân ngay sau đó được đưa về cơ quan Công an
Các công dân ngay sau đó được đưa về cơ quan Công an

Sự việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 20 phút sáng ngày 22/6. Thời gian trên, tổ công tác Công an thành phố Yên Bái tiến hành kiểm tra tại cơ sở kinh doanh karaoke Bến Thượng Hải tại tổ 14, phường Nguyễn Thái Học. Tại đây đã phát hiện phòng hát karaoke VIP 111 đang mở nhạc với âm thanh lớn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng nghi có sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 đĩa chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp, 11 điện thoại di động và 7.320.000 đồng tiền mặt.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ 11 đối tượng gồm 6 nam, 5 nữ gồm: Lê Duy Đại (SN 1983), phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái; Doãn Như Ngọc (SN 1992), thành phố Hà Nội; Trần Văn Điệp (SN 1994), Trần Văn Đoàn (SN 1997), Phạm Văn Hiệp (SN 1994), Nguyễn Tiến Đông (SN 1989) cùng ở xã Văn Phú, thành phố Yên Bái; Hoàng Thị Mỹ Uyên (SN 2003), huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang; Lò Thị Tân (SN 2002), huyện Mường La, tỉnh Sơn La; Lữ Thị Nga (SN 2000), huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Giàng Yến Nhi (SN 2002), phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ.

Cơ quan công an đang điều tra hành vi tụ tập đông người để sử dụng trái phép chất ma túy trong khi dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp.

Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với lực lượng công an trực tiếp thực thi nhiệm vụ; lấy mẫu xét nghiệm 11 đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua test nhanh, đến 10 giờ 30 phút lực lượng chức năng đã phát hiện 8/11 trường hợp dương tính với ma túy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ