Xe khách vận chuyển hơn nửa tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc từ Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ

Xe khách vận chuyển hơn nửa tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc từ Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ

Chiều 15/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về kinh tế và chức vụ, Công an TP. Thanh Hóa vừa phát hiện một chiếc xe khách đang vận chuyển hơn 500kg thịt lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, tại cây xăng Hoàng Sơn, phường Tào Xuyên, TP.Thanh Hóa, tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và chức vụ, phối hợp với Đội CSGT Công an TP. Thanh Hóa, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 kiểm tra xe ô tô khách, mang biển kiểm soát 36B-00518, đã phát hiện hơn 500 kg thịt lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Chiếc xe nêu trên do tài xế Nguyễn Đức Vượng (48 tuổi), trú tại phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện trên xe đang vận chuyển 545kg sản phẩm động vật (thịt lợn) không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, người lái xe khách không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thực phẩm nói trên.

Theo lời khai ban đầu của lái xe, số thực phẩm nói trên được chở thuê từ Hà Nội về Thanh Hóa để tiêu thụ.

Hiện nay, vụ việc đã được bàn giao cho Đội QLTT số 1 (Thanh Hóa), để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?