Vĩnh Phúc: Bắt giam đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

GD&TĐ - Chiều 4/5, nguồn tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ một người phụ nữ để điều tra về đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh và cư trú bất hợp pháp tại TP. Vĩnh Yên.

Cơ quan chức năng kiểm tra người Trung Quốc nghi cư trú trái phép tại phường Liên Bảo
Cơ quan chức năng kiểm tra người Trung Quốc nghi cư trú trái phép tại phường Liên Bảo

Theo nguồn tin này, đối tượng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam là Nguyễn Thị Hồng Hạnh về tội Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Theo đó, Nguyễn Thị Hồng Hạnh là người liên quan trực tiếp đến nhóm 52 người quốc tịch Trung Quốc bị bắt quả tang nhập cảnh và cư trú trái phép trên địa bàn TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc trong ngày 3 và 4/5.

Cụ thể, đêm 3/5, 39 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện khi cư trú tại các phường Khai Quang và Liên Bảo thuộc TP Vĩnh Yên. Đến sáng nay, cơ quan chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 13 người khác tại phường Liên Bảo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.