Tung tin sai sự thật về chuyện bắt cóc trẻ em, cô gái đối mặt án phạt

GD&TĐ - Một cô gái bị cơ quan chức năng triệu tập và đối diện án phạt hành chính sau khi đăng tải thông tin sai sự thật về việc vờ ăn xin, bắt cóc trẻ em.

Nguyễn Thị L. làm việc tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Quảng Ninh
Nguyễn Thị L. làm việc tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Theo đó, ngày 25/1, Công an TP. Móng Cái (Quảng Ninh) đã triệu tập trường hợp cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, vào hồi 8h ngày 23/1, tài khoản Facebook “Nguyễn Loan” đã đăng tải bài viết có nội dung “Mọi người để ý con mình nhé vừa có 2 bà mạo danh ăn xin song bắt cóc đưa trẻ đi giờ công an đang tìm kiếm 2 bà ý”. Kết quả xác minh của Công an TP. Móng Cái cho thấy thông tin trên là sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP. Móng Cái đã xác định và mời Nguyễn Thị L. (SN 1998, trú tại khu 1, phường hải Hòa, TP. Móng Cái) là chủ sử dụng tài khoản “Nguyễn Loan” đến trụ sở làm việc để làm rõ những thông tin trên.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị L. đã thừa nhận hành vi của mình, tự nguyện gỡ bỏ các nội dung sai sự thật đã đăng tải trên mạng xã hội, cam kết sẽ không tái phạm hành vi tương tự.

Xét thấy Nguyễn Thị L. đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi, làm giảm bớt hậu quả do hành vi vi phạm gây ra và tự nguyện khắc phục hậu quả, Công an TP Móng Cái đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị L. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân với hình thức là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thắng cử giúp tăng vị thế

GD&TĐ - Ở lần bầu cử Tổng thống Nga năm nay, cả trong lẫn ngoài nước Nga đều dự đoán và tin chắc rằng Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin sẽ lại đắc cử.
Minh họa/INT

Quyền và trách nhiệm công vụ

GD&TĐ - Có thể thấy, để có nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, ngoài các quy định pháp luật, yếu tố quan trọng là tinh thần trách nhiệm.