Thuê xe về quê ăn tết, gặp tai nạn thương tâm

GD&TĐ - Chiều 14/2, ô tô mang BKS: 43A – 176.68 do tài xế Mai Văn Thắng (SN 1964) lưu thông hướng Nam - Bắc đến km 630, quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) thì mất lái, lao vào lan can bên đường.

Thuê xe về quê ăn tết, gặp tai nạn thương tâm

Vụ tai nạn khiến 1 người chết tại chỗ, 1 người chết trên đường đến bệnh viện và 4 người bị thương nặng.

Lúc gặp nạn trên xe chở chị Hoàng Thị Thơ (SN 1976), Hoàng Thị Thơm, Bùi Hoàng Xuyên (SN 2005), cùng trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng và 3 người khác chưa rõ danh tính.

Tết Mậu Tuất,gặp nạn trên đường về quê ăn Tết,TNGT,Quảng Bình

Tai nạn khiến tài xế Mai Văn Thắng tử vong tại chỗ, bà Hoàng Thị Thơ tử vong khi được đưa đến bệnh viện. 4 người khác đang được cấp cứu tại BV đa khoa Bắc Quảng Bình.

Tết Mậu Tuất,gặp nạn trên đường về quê ăn Tết,TNGT,Quảng Bình

6 người ngồi trên xe quê gốc đều ở tỉnh Nghệ An, họ cùng thuê xe từ Đà Nẵng về thăm quê nhân dịp Tết Nguyên Đán 2018. Trên đường về thì gặp tai nạn.

Tết Mậu Tuất,gặp nạn trên đường về quê ăn Tết,TNGT,Quảng Bình

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng công an huyện Bố Trạch đã kiểm tra hiện trường, điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.