Thông tin mới vụ nổ súng tại trạm BOT ở Thái Bình

GD&TĐ - Cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đã cung cấp những thông tin mới nhất liên quan đến vụ nổ súng khiến 1 người trọng thương tại trạm BOT Thanh Nê.

Hình ảnh chụp X-quang vết thương do đạn hoa cải bắn của nạn nhân
Hình ảnh chụp X-quang vết thương do đạn hoa cải bắn của nạn nhân

Ngày 25/11, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án nổ súng tại trạm thu phí BOT Thanh Nê khiến 1 người trọng thương. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Thái Bình cũng đã triệu tập một số đối tượng có liên quan để làm rõ vụ việc đồng thời cũng nắm được nguyên nhân ban đầu của vụ việc.

Theo đó, vụ nổ súng có nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, tranh giành khách giữa nhân viên 2 nhà xe. Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, giữa 2 nhà xe đều chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội và xảy ra mâu thuẫn do tranh giành khách.

Trước đó, vào khoảng 19h45’ tối ngày 23/11 tại khu vực trạm thu phí Thanh Nê (Kiến Xương, Thái Bình). Vào thời điểm trên, anh B. H.H. (19 tuổi, trú tại xã Bình Minh, huyện Kiến Xương) bước từ xe ô tô di chuyển tới quán nước cạnh trạm thu phí Thanh Nê thì bị một kẻ lạ mặt ngồi trên xe khách có gắn logo của nhà xe Đ.T. chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội dùng súng "hoa cải" bắn thẳng vào người.

Sau khi nổ súng bắn anh H. đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vụ việc khiến anh H. bị nhiều viên đạn súng hoa cải găm vào vùng bả vai, bị trọng thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình trong tình trạng đa chấn thương.

Tối cùng ngày, nạn nhân được đưa lên cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã nhanh chóng triển khai các lực lượng nghiệp vụ tiến hành điều tra, vây bắt hung thủ gây ra vụ nổ súng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.