Tạm giữ 19 đối tượng trong đường dây lô đề hơn 50 tỷ đồng

GD&TĐ - Sau khi triệt phá 12 tụ điểm chuyên tổ chức ghi số đề và bắt giữ 23 đối tượng, cơ quan thu giữ trên 500 triệu đồng, 28 điện thoại di động các loại và nhiều phơi đề, sổ sách có liên quan đến hoạt động ghi số đề.

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp tham gia triệt phá các đường dây lô đề.
Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp tham gia triệt phá các đường dây lô đề.

Ngày 12/7, tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 19 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.

Trong đó, Hoàng Thị Kim (46 tuổi), Trần Nhất (48 tuổi) và Trần Thị Thương (43 tuổi), cùng ngụ phường Tân Lập (TP Buôn Ma Thuột) cầm đầu đường dây.

Trước đó, vào đêm 5/7, Công an TP Buôn Ma Thuột đã đồng loạt ra quân triệt phá 12 tụ điểm chuyên tổ chức ghi số đề và bắt giữ 23 đối tượng.

Qua kiểm tra, cơ quan thu giữ trên 500 triệu đồng, 28 điện thoại di động các loại và nhiều phơi đề, sổ sách có liên quan đến hoạt động ghi số đề.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã ghi số đề và phơi đề từ các con bạc trong đường dây qua nhiều hình thức.

Sau khi ghi số đề Kim và Thương chuyển toàn bộ phơi đề ghi được cho đối tượng Trần Nguyễn Quốc (37 tuổi, ngụ phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột - đã bỏ trốn).

Qua điều tra ban đầu, từ đầu năm 2019 đến nay, nhóm đối tượng này đã giao dịch ghi số đề cho các con bạc với số tiền lên đến hơn 50 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ