Sơn La: Triệt phá 2 vụ vận chuyển lượng lớn ma túy cùng 5 khẩu súng tự chế

GD&TĐ - Cơ quan chức năng tỉnh Sơn La vừa triệt phá liên tiếp 2 vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 2 đối tượng và thu giữ 5 khẩu súng tự chế.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an
Hai đối tượng tại cơ quan Công an

Thông tin ban đầu, vào hồi 1h30" ngày 15/5, tại bản Khá, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, tổ công tác Công an huyện Sốp Cộp chủ trì, phối hợp với Đồn biên phòng Mường Lạn, Công an xã Mường Lạn đã bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt là Sông A Thái (Sn 1991), trú tại bản Nong Phụ, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp. Tang vật thu giữ 8 cục nhựa thuốc phiện có trong lượng 1,1 kg.

Bước đầu, đối tượng khai nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông không biết rõ danh tính và địa chỉ với số tiền 2 triệu đồng.

Trước đó, vào 10h ngày 14/5, tại bản Pu Hao, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tổ công tác trên cũng đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Sộng Cha Pó (Sn 1973), trú tại bản Pu Hao, xã Mường Lạn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại chỗ  gồm 733 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan. Tại cơ quan Công an, đối tượng Pó khai nhận mua toàn bộ số ma túy trên tại khu vực vành đai biên giới về để bán kiếm lời.

Mở rộng điều tra lực lượng chức năng thu giữ thêm 79 viên ma túy tổng hợp và 5 khẩu súng tự chế tại nơi ở của đối tượng Sộng Cha Pó.

Hiện hai vụ việc trên đang được các lực lượng chức năng tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.