Quảng Bình: Triệt phá điểm khai thác, tập kết, kinh doanh cát lậu

GD&TĐ - Ngày 16/5, tin từ CA tỉnh Quảng Bình cho biết: Phòng Cảnh sát môi trường bắt quả tang tàu hút cát trái phép và triệt phá điểm khai thác, tập kết, kinh doanh cát lậu thuộc địa phận xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Lực lượng chức năng tịch thu phương tiện, tháo dỡ điểm tập kết cát trái phép của bà Hồ Thị Kiều tại xã Cảnh Hoá, huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình.
Lực lượng chức năng tịch thu phương tiện, tháo dỡ điểm tập kết cát trái phép của bà Hồ Thị Kiều tại xã Cảnh Hoá, huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình.

Khoảng 22h30 phút ngày 14/5 tổ công tác của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành kiểm tra tại bãi tập kết cát trái phép của gia đình bà Hồ Thị Kiều (SN 1984) tại xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang việc ông Trần Văn Tiến (SN 1971), trú tại xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch đang có hành vi bơm hút cát từ tàu vỏ sắt số hiệu NA6126 bên cạnh bờ sông lên bãi tập kết cát của bà Hồ Thị Kiều với số lượng 14m3 cát.

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình cho hay: Từ tháng 1/2019 đến nay đã đấu tranh 14 vụ với 16 đối tượng, ra quyết định xử phạt trên 40 triệu đồng với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh cát sỏi, thu giữ trên 100m3 cát... trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Tiến không xuất trình được giấy phép khai thác cát và bà Kiều cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số cát nói trên.

Qua đấu tranh, ông Tiến và bà Kiều khai nhận: đây là số cát được ông Tiến khai thác trái phép trên sông Gianh, đoạn giáp ranh giữa hai xã Cảnh Hóa và Phù Hóa, huyện Quảng Trạch để về bán cho bà Kiều với giá 20.000đ/m3 đã thỏa thuận với nhau từ trước và việc mua bán này cũng không có hóa đơn chứng từ...

Đây là điểm khai thác, tập kết, kinh doanh cát trái phép gây nhức nhối trong nhân dân thời gian qua nhưng chưa được xử lý triệt để do các đối tượng có nhiều hình thức, cách thức để đối phó với cơ quan chức năng.

Lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã lập biên bản sự việc, tịch thu tang vật, phương tiện, tiến hành tháo dỡ cần cẩu tại bãi tập kết cát để dùng cho việc vận chuyển cát từ tàu sắt lên bãi.

Hiện đã bàn giao toàn bộ tang vật, hồ sơ, tài liệu liên quan cho chính quyền xã Cảnh Hóa tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật đối với bãi tập kết cát trái phép của bà Hồ Thị Kiều.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.