Phú Thọ: Khởi tố vụ án 3 cha con tử vong tại nhà riêng

GD&TĐ - Một người đàn ông cùng 2 con nhỏ được người dân phát hiện tử vong tại nhà riêng kèm lá thư tuyệt mệnh.

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án 3 cha con tử vong tại nhà riêng
Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án 3 cha con tử vong tại nhà riêng

Ngày 23/1, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Giết người” để làm rõ cái chết của 3 cha con tại xã Võ Miếu (huyện Thanh Sơn)

Theo điều tra, chiều 15/1, chị T.T.B. (25 tuổi) đưa 2 con nhỏ là cháu Trần Lan A. (7 tuổi) và Trần Bảo N. (6 tuổi) về nhà bố mẹ đẻ ở xã Đông Cửu (huyện Thanh Sơn).

Từ Hà Nội trở về, chồng chị B. là anh T.M.H. (31 tuổi) sang nhà bố mẹ vợ và chỉ thấy các con đang ngủ, không biết vợ ở đâu.

Đêm đó, chị B. không biết chồng đang ở nhà mình nên khi chồng gọi điện vẫn bảo đang ở nhà ngoại. Đến gần sáng không thấy vợ về, anh H. đã chở 2 con về nhà nội và đến khoảng 7 - 8h sáng 16/1, vợ H. mới trở về nhà.

Thấy vợ đi qua đêm trở về, anh H. đã lôi vợ vào phòng cắt hết tóc rồi chụp ảnh gửi cho người thân của vợ. Sau đó, vợ H. được người nhà đón về nhà cách khoảng 20km.

Chiều 16/1, anh H. cùng các con ăn cơm ở nhà và không có biểu hiện gì lạ. Đến hơn 7h sáng 17/1, bố H. không thấy con trai và các cháu dậy nên vào gọi thì phát hiện con và 2 cháu đã tử vong trên giường.

Quá trình kiểm tra, người thân phát hiện anh H. đã viết thư tuyệt mệnh dặn mọi người mang 3 bố con đi hoả thiêu, 2 chiếc xe máy cùng tiền gửi ở nhà một người thân. Số tiền còn lại sau khi lo đám cho 3 bố con, mỗi ngày đưa cho bố H. 30.000 đồng để chi tiêu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.