Người đàn ông từ TP.HCM về Bình Định chém thông gia rồi tự tử

GD&TĐ - Một người đàn ông từ TP.HCM về quê ở tỉnh Bình Định rồi vác rìu đến chém trọng thương vợ chồng thông gia sau đó rời đi lấy xăng đổ lên người tự thiêu.

Người đàn ông từ TP.HCM về Bình Định chém thông gia rồi tự tử

Thông tin ban đầu, sáng sớm ngày 29/10, sau khi từ TP.HCM về quê ở xã Nhơn Lộc (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), ông Nguyễn Trong (61 tuổi) mang theo rìu đến nhà vợ chồng thông gia nói chuyện.

Tại đây, 2 bên xảy ra cãi vã, ông Trong đã tức giận dùng rìu chuẩn bị từ trước chém nhiều nhát vào đầu và người vợ chồng thông gia khiến cả 2 trọng thương.

Sau khi gây án, ông Trong đi đến địa điểm cách hiện trường khoảng 20 mét, lấy xăng mang theo đổ lên người tự thiêu.

Người dân chứng kiến đã nhanh chóng dập lửa, gọi xe cấp cứu tuy nhiên ông Trong đã tử vong lúc 11h30 cùng ngày do vết thương quá nặng.

Riêng vợ chồng ông Trần Tấn B. (53 tuổi; ngụ thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc) và bà Bùi Thị Xuân A. hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Hiện trường vụ ông Trong tự đổ xăng đốt. Ảnh: Công lý.

Hiện trường vụ ông Trong tự đổ xăng đốt. Ảnh: Công lý.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân sự việc. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ 1 rìu dài khoảng 40cm, 2 con dao bầu dài khoảng 30cm và một số đồ vật khác.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường người đàn ông tự thiêu. Ảnh: Báo Bình Định.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường người đàn ông tự thiêu. Ảnh: Báo Bình Định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.