Lạng Sơn: Triệt phá 2 nhóm đối tượng cho vay nặng lãi hàng tỷ đồng

GD&TĐ - Hai nhóm đối tượng cho vay nặng lãi với số tiền hàng tỷ đồng cùng lãi xuất lên đến hơn 228%/năm vừa bị cơ quan chức năng tiến hành triệt phá.

Các đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi cùng sổ sách cơ quan chức năng thu giữ được. Ảnh: Công an Lạng Sơn.
Các đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi cùng sổ sách cơ quan chức năng thu giữ được. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Ngày 25/7, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị này vừa triệt phá thành công 2 nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bắt giữ 5 đối tượng.

Nhóm thứ nhất do Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1989, tạm trú tại đường Tam Thanh, xã Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn) cầm đầu.

Theo cơ quan chức năng, từ khoảng tháng 6/2020 đến nay Hùng cho khoảng 80 người trên địa bàn TP. Lạng Sơn vay tiền, tổng số tiền khoảng 2,8 tỷ đồng, với lãi suất hơn 6.000 đồng cho 1 triệu đồng/ngày (228,1%/năm), thu lợi bất chính khoảng 630 triệu đồng.

Đối tượng Hùng thuê Hoàng Văn Sơn (SN 1992, trú tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) hàng ngày đi thu tiền lãi của những người vay nợ và trả tiền công 8 triệu/tháng.

Nhóm thứ hai gồm Nguyễn Quang Huy (SN 1991) và vợ là Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1991) cùng trú tại đường Bà Triệu (phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn) và Phạm Đại Thắng (SN 1975, trú tại đường Tam Thanh, xã Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn).

Các đối tượng cùng nhau góp vốn cho khoảng 55 người vay tiền với tổng số tiền 1,6 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 400 triệu đồng.

Khám xét tại nhà các đối tượng thu giữ nhiều sổ sách liên quan đến việc cho vay lãi nặng. Các đối tượng hoạt động cho vay không cần thủ tục hay thế chấp tài sản. 

Nếu người vay không trả lãi theo đúng yêu cầu hoặc thanh toán không đúng hẹn, nhóm các đối tượng này sẽ dùng các thủ đoạn đe dọa, uy hiếp con nợ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.