Kiểm tra nhà hàng ở TP.HCM, phát hiện hàng chục nam nữ nghi phê ma túy

GD&TĐ - Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã phối hợp với Đoàn 1 – Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội, Công an quận Gò Vấp kiểm tra nhà hàng Lộc Phát 68 trên đường Nguyễn Thị Dung.

Hàng chục nam nữ nghi phê ma túy trong
Hàng chục nam nữ nghi phê ma túy trong

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, công an đã ập vào kiểm tra nhà hàng trên. Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện trong 2 phòng của nhà hàng có hơn 30 người đang nhún nhảy, có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Ngoài ra, công an cũng tìm thấy nhiều viên nén nghi là ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy… nên mời những người có liên quan về làm việc.

Bên cạnh đó, công an cũng lập biên bản xử lý nhà hàng trên với các lỗi vi phạm kinh doanh karaoke không phép, hoạt động quá giờ quy định, thiếu trách nhiệm khi cho khách sử dụng ma túy, kinh doanh bóng cười không phép…

Công an cho biết, nhà hàng 68 được thiết kế như phòng karaoke. Nơi đây bố trí hệ thống cửa nhiều lớp, có camera theo dõi. Sau 0h cùng ngày, nhà hàng này chỉ nhận những khách quen, thân thiết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...