Khởi tố, tạm giam 4 tháng tài xế tông chết 2 phụ nữ ở hầm Kim Liên

Lái xe Lê Trung Hiếu, người đã điều khiển chiếc Mercedes đâm tử vong 2 người phụ nữ ở hầm Kim Liên (Hà Nội) đêm 1/5 đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Otofun)
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Otofun)
Khoi to, tam giam 4 thang tai xe tong chet 2 phu nu o ham Kim Lien hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Otofun)

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với tài xế Mercedes tông tử vong 2 phụ nữ ở hầm Kim Liên vào rạng sáng 1/5 vừa qua.

Lái xe Lê Trung Hiếu (sinh năm 1980, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) sẽ bị tạm giam 4 tháng để điều tra theo quy định.

Trước đó, như VietnamPlus đã đưa tin, rạng sáng 1/5, sau khi liên hoan cùng bạn bè và có sử dụng bia, rượu, Hiếu đã điều khiển xe Mercedes mang biển kiểm soát 30F-154.78 chạy qua hầm Kim Liên, hướng về phía đường Đại Cồ Việt. Tại đây, Hiếu đã tông phải một xe máy không biển số do 2 người phụ nữ điều khiển.

Va chạm đã khiến 2 người trên xe máy là các chị Đinh Thị Hải Yến và chị Trần Thị Quỳnh (cùng sinh năm 1976) tử vong.

Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, Hiếu đã phóng xe chạy khoảng 3km qua nhiều tuyến đường phố trước khi bị cảnh sát phát hiện và tạm giữ. Tại thời điểm này, nồng độ cồn trong hơi thở của Hiếu lên tới 0,751mg/lít.

Ngày 2/5, Công quan quận Hai Bà Trưng cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, đối với vụ việc xe ô tô Mercedes đâm tử vong 2 phụ nữ trong hầm chui Kim Liên.

Theo vietnamplus.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.