Khởi tố, bắt giam đối tượng lăng mạ cán bộ làm việc tại chốt kiểm dịch

GD&TĐ - Không đủ điều kiện di chuyển qua chốt nên Tùng bị lực lượng đang làm nhiệm vụ chặn lại. Đối tượng sau đó đã chửi bới, lăng mạ cán bộ làm việc tại chốt kiểm dịch.

Đối tượng Nguyễn Văn Tùng làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Hải Dương.
Đối tượng Nguyễn Văn Tùng làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Hải Dương.

Ngày 9/3, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết mới đây, Công an huyện Bình Giang đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tùng (SN 1989, trú tại tổ dân phố Tân An, phường Mỹ Đức, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, vào khoảng 14h30’ ngày 2/3, tại chốt kiểm dịch Covid-19 đầu cầu Kẻ Sặt (thuộc thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang), do không đủ điều kiện được đi qua chốt nên lực lượng làm nhiệm vụ nhắc nhở không cho Tùng đi qua.

Thấy vậy, đối tượng đã to tiếng chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa bàn.

Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt và quần chúng nhân dân đã bắt giữ, lập biên bản bàn giao đối tượng Tùng cho Công an huyện Bình Giang thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Theo cơ quan chức năng được biết, vào năm 2018, Tùng đã bị Công an thị xã Mỹ Hào xử phạt hành chính về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ