Hà Nội: Nam thanh niên lăng mạ, tấn công cán bộ công an phường

GD&TĐ - Một đối tượng bị cơ quan chức năng phát lệnh truy nã để điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Quyết định truy nã Bùi Huy Hoàng của cơ quan chức năng
Quyết định truy nã Bùi Huy Hoàng của cơ quan chức năng

Ngày 24/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Huy Hoàng (SN 1988, trú tại Khương Thượng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo điều tra, tối 7/6/2020, Bùi Huy sau khi đi uống rượu về nhà đã xảy ra mâu thuẫn với người thân. Do không kiềm chế được, Hoàng đã chửi bới và đập phá đồ đạc trong nhà.

Ngay sau khi nhận được tin trình báo của gia đình, tổ công tác của Công an phường Ngã Tư Sở đã đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Khi thấy lực lượng công an, anh ta đã có hành vi lăng mạ và tấn công cán bộ Công an phường Ngã Tư Sở. Trước hành vi manh động của đối tượng, tổ công tác đã khống chế và đưa về trụ sở để xử lý theo quy định.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, ngày 17/9/2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Huy Hoàng về tội "Chống người thi hành công vụ".

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Bùi Huy Hoàng.

Nếu phát hiện đối tượng người dân có thể báo ngay cho Công an quận Đống Đa (SĐT 0912049116).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thực tế chưa hẳn như biểu hiện

GD&TĐ - Cuộc trả đũa của Iran ngày 12/4 vừa qua tạo bước ngoặt mới trong mối quan hệ đầy thù địch và căng thẳng giữa nước này và Israel.