Khám xét nhà ông Trương Duy Nhất ở Đà Nẵng

GD&TĐ - Chiều 10/6, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện khám xét nhà ông Trương Duy Nhất trên đường Tống Phước Phổ, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Cơ quan Công an khám xét nhà ông Trương Duy Nhất chiều 10/6.
Cơ quan Công an khám xét nhà ông Trương Duy Nhất chiều 10/6.

Thông tin ban đầu, việc khám xét này nhằm phục vụ công tác điều tra liên quan hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản” trong vụ mua bán nhà đất không qua đấu giá của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”.

Ông Trương Duy Nhất (SN 1964, quê Quảng Nam, hộ khẩu thường trú số 25 đường Tống Phước Phổ, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) được cho là có sai phạm do đưa các giấy tờ nhằm giúp Vũ “nhôm” mua lại căn nhà của Báo Đại Đoàn Kết ở TP Đà Nẵng không thông qua đấu giá.

Trước đó, liên quan đến sai phạm của Vũ “nhôm”, tại buổi họp báo chiều 25/3 của Bộ Công an, Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tối 6 vụ án liên quan đến Vũ “nhôm”, trong đó 2 vụ đã xét xử.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án Vũ “nhôm”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát hiện các dấu hiệu sai phạm của ông Trương Duy Nhất, nguyên Trưởng Đại diện Văn phòng Trung Trung Bộ của Báo Đại Đoàn Kết.

Theo kết quả điều tra, nhà đất số 82 Trần Quốc Toản (số cũ là 68, diện tích 101,2m2), nằm ở vị trí ngã năm Trần Quốc Toản-Phan Châu Trinh-Hoàng Diệu-Trần Bình Trọng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng là nhà công sản được bố trí cho Ngân hàng Công Thương thuê sử dụng kinh doanh.

Ngày 19/7/2004, UBND TP. Đà Nẵng có quyết định cho phép bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 82 Trần Quốc Toản cho Văn phòng báo Đại Đoàn Kết.

Sau đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của căn nhà này được chuyển giao cho Công ty TNHH xây dựng 79 của Vũ “nhôm”.

Đến nay, nhà đất công sản 82 Trần Quốc Toản là căn biệt thự lớn, được Vũ ‘nhôm’ sử dụng làm nhà ở và trụ sở công ty.

Tháng 5/2013, ông Trương Duy Nhất bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt giữ về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Năm 2014, ông Nhất bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 2 năm tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo khoản 2, điều 258, Bộ Luật Hình sự.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.