Hải Phòng: Hơn 100 ngôi mộ bị đập phá bát hương, lọ hoa

GD&TĐ - Hơn 100 ngôi mộ tại nghĩa trang Đa Dọc bị kẻ xấu đập phá bát hương, đồ thờ và lọ hoa trong lăng mộ.

Nghĩa trang nhân dân Đa Dọc bị kẻ xấu xâm phạm, phá hoại.
Nghĩa trang nhân dân Đa Dọc bị kẻ xấu xâm phạm, phá hoại.

Ngày 15/4, thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết Công an huyện Vĩnh Bảo đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc nhiều ngôi mộ tại nghĩa trang nhân dân Đa Dọc (thôn Hà Phương, xã Thắng Thuỷ, huyện Vĩnh Bảo) bị đối tượng xấu xâm phạm.

Theo thông tin ban đầu, buổi sáng ngày 14/4, khi di chuyển qua nghĩa trang nhân dân Đa Dọc, nhiều người dân thôn Hà Phương tá hỏa khi phát hiện các bát hương và đồ thờ cúng cùng cây xanh tại phần mộ của gia đình mình bị kẻ lạ đập phá tan hoang sau một đêm.

Vụ việc được người dân trình báo lên UBND xã Thắng Thuỷ. Ngay sau khi nhận tin báo của người dân, lãnh đạo xã Thắng Thủy chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp Công an huyện Vĩnh Bảo nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh đối tượng phá hoại mộ phần.

Thống kê sơ bộ có hơn 100 ngôi mộ bị kẻ xấu đập phá bát hương, đồ thờ, lọ hoa trong lăng mộ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.