Hai cán bộ công an “luyện võ”, một người vỡ xương hàm

GD&TĐ - Xuất phát từ chuyện nợ nần tiền bạc giữa hai người vợ, hai cán bộ công an của tỉnh Đắk Lắk đã gặp nhau nhưng dùng… “nắm đấm” để giải quyết. Hậu quả một người bị vỡ xương hàm phải nhập viện.

Ông Trần Hậu Tâm trong bệnh viện. Ảnh: Người lao động
Ông Trần Hậu Tâm trong bệnh viện. Ảnh: Người lao động

Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức điều tra vụ việc 2 chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk xô xát dẫn tới 1 người bị vỡ xương hàm.

Chiều 29/8, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tổ chức xác minh, làm rõ và xử nghiêm vụ việc 2 chiến sĩ công an của tỉnh Đắk Lắk xô xát với nhau trong quá trình giải quyết việc nợ nần tiền bạc giữa 2 gia đình.

Theo đó, vào trưa 27/8, ông Trần Hậu Tâm (công tác tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk) gặp ông Mông Phạm Thái Bằng (công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk) để giải quyết mâu thuẫn tiền bạc.

Tuy nhiên khi hai cán bộ công an này gặp nhau đã không tìm được tiếng nói chung mà lại dùng vũ lực để giải quyết.  Hậu quả vụ xô xát khiến ông Tâm bị vỡ xương hàm, tụ dịch xoang hàm, đa chấn thương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ