Hà Tĩnh: Khởi tố 3 cán bộ xã về tội đánh bạc

GD&TĐ - Công an huyện Đức Thọ xác nhận, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Đánh bạc. Đáng nói, 3 trong số 4 bị can bị là cán bộ trên địa bàn, trong đó có 1 Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Trưa ngày 24/2, ông Đinh Văn Nam, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ cho biết, đơn vị đã nhận được quyết định đình chỉ công tác của Huyện ủy huyện Đức Thọ đối với ông Đinh Trọng Quốc, Phó bí thư Đảng ủy xã vì đã đánh bạc, vi phạm điều lệ Đảng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.

Cũng trong sáng nay, Công an huyện Đức Thọ xác nhận, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Đánh bạc. Đáng nói, 3 trong số 4 bị can bị là cán bộ trên địa bàn, trong đó có 1 Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Danh tính cụ thể 4 bị can gồm: Ông Đinh Trọng Quốc, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Lâm Trung Thủy; Thái Ngọc Tỉnh, Trạm phó trạm Y tế xã Lâm Trung Thủy; Nguyễn Hồng Lam, giáo viên trường THCS Thanh Dũng, huyện Đức Thọ và Phan Đình Song, nguyên Chủ tịch UBND xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ.

Trước đó, Công an xã Lâm Trung Thủy đã phối hợp với Công an huyện Đức Thọ bắt vụ đánh bạc xảy ra tại nhà ông Thái Ngọc Tới, Trạm phó trạm y tế xã Lâm Trung Thủy.

Công an thu giữ tại hiện trường 26 triệu đồng tiền mặt và bộ bài.

Thầy giáo Nguyễn Hoan, Hiệu trưởng trường THCS Thanh Dũng cho biết: Đến thời điểm hiện tại nhà trường chưa nhận được văn bản nào từ phía cơ quan chức năng về việc thầy giáo Nguyễn Hồng Lam tham gia đánh bạc.

Trong một diễn biến khác, sau khi bị bắt vì tội đánh bạc ông Đinh Trọng Quốc, Phó bí thư Đảng ủy xã Lâm Trung Thủy đã có đơn từ chức, xin thôi công tác tại UBND xã Lâm Trung Thủy.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ