Hà Nội: Xử lý nghiêm lái xe vi phạm công tác dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng XIII

GD&TĐ - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã làm việc, lập biên bản xử lý người lái xe máy chạy vào khu vực dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng XIII.

Lái xe  Tr.V.Đ tại cơ quan công an.
Lái xe Tr.V.Đ tại cơ quan công an.

Ngày 27/1, trao đổi với PV, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT đã mời anh Tr.V.Đ (SN 1995 ở tỉnh Hưng Yên) để làm rõ hành vi không chấp hành lỗi hiệu lệnh của lực lượng chức năng khi làm công tác bảo đảm trật tự ATGT, dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng XIII vào sáng ngày 25/1.

Đại tá Dương Đức Hải thông tin, ngày sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vào cuộc xác minh, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm của lái xe này.

“Tại trụ sở Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, sau khi được cán bộ, chiến sĩ CSGT cho anh Tr.V.Đ xem lại hình ảnh vi phạm của mình, anh Tr.V.Đ đã công nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.”- Đại tá Dương Đức Hải nói và thông tin.

Trước đó, khoảng 7h sáng ngày 25/1, khi đoàn xe ưu tiên do CSGT đang dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trên đường Trần Duy Hưng hướng Đại lộ Thăng Long thì bất ngờ anh Tr.V.Đ điều khiển xe máy Honda Ablade biển kiểm soát 89B1-98xxx không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, không những không chấp hành mà còn điều khiển xe máy với tốc độ cao.

Đại tá Dương Đức Hải thông tin thêm, quá trình CSGT đưa, đón bảo vệ các đoàn công tác Đại hội Đảng XIII, lực lượng chức năng đảm bảo tuyệt đối an toàn không chỉ ở các tuyến nội đô, mà còn đảm bảo trật tự ATGT ở các tuyến đường vành đai. Qua đó, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm không chấp hành chỉ dẫn của lực lượng chức năng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.