Hà Nội: Ghi hình xử lý ô tô khách vào phố "lập bến" lúc rạng sáng

GD&TĐ - Lực lượng công an phường địa bàn phối hợp cảnh sát 113 ghi hình xử lý ô tô khách Hưng Long lúc rạng sáng trên đường Trần Khát Chân.

Lực lượng chức năng lập biên bản lái xe vi phạm TT ATGT.
Lực lượng chức năng lập biên bản lái xe vi phạm TT ATGT.

Sáng 12/1 tổ công tác Công an phường Thanh Nhàn và lực lượng cảnh sát 113 Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) ra quân ghi hình các trường hợp lái xe vi phạm TT ATGT. Quá trình tuần tra kiểm soát, trực tiếp phát hiện lập biên bản xử lý ô tô khách Hưng Long chạy tuyến Hà Nội- Quảng Bình và ngược lại trả khách lúc rạng sáng cùng ngày trên phố Trần Khát Chân. 

Theo đó, vào khoảng 5h sáng cùng ngày khi ô tô khách 47 chỗ của nhà xe Hưng Long mang BKS 29B - 608.88 lưu thông trên đường Trần Khát Chân đã dừng đỗ ở văn phòng của nhà xe này tại địa chỉ 338 Trần Khát Chân (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) để cho khách xuống vi phạm Luật GTĐB.

Theo Trung tá Trần Anh Tuấn, Phó trưởng Công an phường Thanh Nhàn cho biết, để xử lý đối với ô tô khách Hưng Long, cảnh sát đã tiến hành quay camera làm bằng chứng, đồng thời trực tiếp phát hiện và tiến hành lập biên bản. 

“Với vi phạm lỗi đỗ dừng không đúng nơi qui định của ô tô khách Hưng Long mang BKS 29B-608.88, công an phường Thanh Nhàn sẽ tiến hành xử phạt hành chính đối với lái xe từ 800.000 - 1.000.000 đồng. Ngoài ra còn tạm giữ GPLX 7 ngày theo quy định...", Trung tá Tuấn thông tin. 

Nhà xe Hưng Long đón trả khách ngay trên phố.
Nhà xe Hưng Long đón trả khách ngay trên phố.

Trung tá Tuấn thông tin thêm, thời gian gần đây phường Thanh Nhàn nhận được đơn của các hộ dân sinh sống quanh khu vực này, phản ánh bức xúc về tình trạng nhà xe Hưng Long thường xuyên tập kết ô tô khách đón trả khách.

Cụ thể, các đoàn, xe tải vận chuyển hành khách, hàng hoá chiếm dụng lòng lề đường, lấn chiếm vỉa hè, ảnh hưởng đến đời sống của người dân nơi đây. 

Theo ghi nhận của PV, thời điểm khi lực lượng chức năng lập biển bản xe ô tô khách Hưng Long mang BKS 29B-608.88 thì gần chục ô tô khách của nhà xe này dừng đỗ xe ở phía đối diện để trả khách rồi tiếp tục lộ trình.

Trung tá Tuấn chia sẻ, mặc dù biết nhà xe Hưng Long hoạt động liên tục ở khu vực này, nhưng khi kiểm tra các tài xế xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền, hơn nữa thẩm quyền của công an phường cũng chỉ xử lý được những vi phạm đỗ dừng không đúng nơi qui định.

“Để giải quyết xử lý triệt để với vi phạm của nhà xe này các cơ quan chức năng phải vào cuộc một cách đồng bộ. Trong đó, xử lý nghiêm các vi phạm, đảm bảo công bằng cho bà con sinh sống khu vực này trên địa bàn...”, Trung tá Tuấn nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.