Đối tượng cộm cán đi ngược chiều, dùng dao chém hỏng xe tuần tra của CSGT

GD&TĐ - Khi bị tổ tuần tra dừng xe vì lỗi điều khiển phương tiện di chuyển ngược chiều, Tuấn không chấp hành còn dùng dao chém hư hỏng xe tuần tra của lực lượng CSGT.

Đối tượng Nguyễn Minh Tuấn cùng hung khí dùng để chém hư hỏng xe của lực lượng CSGT. Ảnh: Công an Quảng Bình
Đối tượng Nguyễn Minh Tuấn cùng hung khí dùng để chém hư hỏng xe của lực lượng CSGT.  Ảnh: Công an Quảng Bình

Ngày 11/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết đơn vị này đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Tuấn (SN 1979, trú tại thôn Thuận Hóa, xã Nghĩa Ninh, TP. Đồng Hới) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, vào khoảng 15h20’ ngày 7/1, tại tổ dân phố số 9 (phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới), trong lúc xe ô tô của Tổ tuần tra kiểm soát TTATGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đang làm nhiệm vụ tại Km 990+400 đường Hồ Chí Minh nhánh Đông hướng Bắc – Nam, phát hiện Nguyễn Minh Tuấn đang điều khiển xe đạp chạy ngược chiều, trên làn đường dành cho phương tiện đi theo hướng Bắc – Nam.

Khi tổ tuần tra dừng xe lại để xử lý vụ việc thì Nguyễn Minh Tuấn cũng dừng xe đạp và bất ngờ cầm 1 con dao chạy đến phía trước đầu xe và chém liên tiếp vào bên trái kính chắn gió phía trước, rồi bỏ trốn. Thiệt hại tài sản được xác định là 12 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, lực lượng CSHS Công an TP. Đồng Hới và Công an xã Nghĩa Ninh đã nhanh chóng xác định và sáng ngày 8/1, các trinh sát đã khống chế đưa đối tượng Nguyễn Minh Tuấn về Công an xã Nghĩa Ninh để làm việc. Bước đầu đấu tranh, Nguyễn Minh Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, đối tượng Nguyễn Minh Tuấn từng có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và nghiện ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ