Hà Nam: Căn ngăn vụ xô xát, một công an xã tử vong

GD&TĐ - Trong quá trình can ngăn vụ xô xát, một công an viên bị hành hung dẫn đến tử vong.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi.
Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi.

Sáng ngày 11/11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Thành Thăng - Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ án mạng khiến một đồng chí công an tử vong.

Theo đó, sự việc xảy ra vào trưa ngày 10/11, trên địa bàn xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, tại địa bàn thôn Sàng (xã Đạo Lý) xảy ra vụ xô xát giữa hai người đàn ông liên quan đến vấn đề tiền bạc khiến 1 người bị thương.

Phát hiện sự việc, người dân đã báo cho Công an xã Đạo Lý xuống để xử lý. Nhận được tin báo, đồng chí Nguyễn Tuấn M. (SN 1990, trú tại xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân) có đến khuyên can, đề nghị đưa người bị thương đến viện cấp cứu.

“Nhưng không hiểu do mâu thuẫn chuyện gì dẫn đến việc đồng chí M. bị đối tượng đánh vào mạng sườn. Sau khi về trụ sở, đến chiều cùng ngày, anh M. có dấu hiệu đau bụng, buồn nôn nên được đưa ra cơ sở y tế thăm khám, nhưng đến 15h chiều cùng ngày thì anh M. tử vong”, ông Thăng cho biết.

Theo nguồn tin của PV GD&TĐ cho biết, kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng cho biết anh M. bị dập lá lách. Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

“Nhận được tin báo, chính quyền huyện đã đến động viên, chia buồn với gia đình đồng chí M. Hiện đối tượng hành hung khiến đồng chí M. tử vong đã bị cơ quan chức năng bắt giữ ngay sau đó. Người này trú tại cùng xã với đồng chí M. Tuy nhiên do cơ quan chức năng đang điều tra nên chúng tôi chưa thể cung cấp cụ thể được”, ông Thăng thông tin.

Được biết, nạn nhân Nguyễn Tuấn M. đã có gia đình và là công an chính quy được điều động về công tác tại xã Đạo Lý.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.