Em vay nợ bỏ trốn, cửa hàng chị gái 6 lần bị "ăn" chất bẩn

GD&TĐ - Con nợ là Trung bỏ trốn nên vợ chồng Chương đã thuê dân giang hồ tạt chất thải, mắm tôm, sơn vào cửa tiệm thuốc tây của chị M. (chị ruột của Trung) để gây áp lực…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 6/3, thông tin từ Công an quận 8, TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can với 2 bị can là Ngô Thành Chương (SN 1979, ngụ huyện Bình Chánh) và Trần Thị Thẻn (là vợ Chương, SN 1988, ngụ tỉnh Sóc Trăng) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Đồng thời, công an đang củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý về hành vi “Huỷ hoại tài sản”.

Tiệm thuốc tây của chị M. bị tạt chất bẩn và sơn.
Tiệm thuốc tây của chị M. bị tạt chất bẩn và sơn.

Nội vụ như sau, Ngô Thành Chương có quen biết với Nguyễn Hoài Trung (SN 1979, ngụ tỉnh Tiền Giang), năm 2017, Chương đứng ra vay giúp cho Trung 32 triệu đồng từ người ngoài xã hội với lãi suất 10%/tháng.

Tuy nhiên, sau vài lần trả lãi cho Chương thì Trung không còn khả năng tài chính nên bỏ trốn. Vì vậy Chương phải vay 157 triệu đồng để trả thay Trung món nợ trên.

Truy tìm Trung không được nên Chương lần dò các mối quan hệ biết chị ruột của Trung là N.T.M. (SN 1975) đang kinh doanh thuốc tây tại đường Phú Định (phường 16, quận 8, TPHCM) nên tới đây tìm Trung nhưng không được.

Cay cú, Chương cùng vợ là Trần Thị Thẻn thông qua các mối quan hệ xã hội đã gặp Lê Ngọc Châu (SN 1988, ngụ quận 8) thống nhất tiền công đòi nợ và đưa trước cho đối tượng này 5 triệu đồng, nhờ Châu tạt chất bẩn vào nhà thuốc của chị M. hòng gây áp lực để đòi nợ.

Sau đó, từ cuối tháng 12/2020 đến tháng 3/2021, Châu cùng đồng bọn đã 6 lần ném chất bẩn, sơn, mắm tôm vào nhà thuốc của chị M.; Ngày 1/3, chị M. đến công an trình báo việc các đối tượng nhiều lần gặp trực tiếp và gọi điện thoại yêu cầu phải trả thay cho Trung số tiền là 157 triệu đồng.

Ngay sau đó Công an quận 8 đã vào cuộc điều tra, xác định 2 vợ chồng Chương là chủ mưu nên ngày 3/3, đã phát hiện và đưa về trụ sở làm rõ. Tại CQĐT, vợ chồng Chương đã khai nhận toàn bộ sự việc.

Hiện Công an quận 8 đang khẩn trương truy bắt các đối tượng liên quan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ