Điều tra, truy bắt nghi phạm vụ người phụ nữ tử vong bí ẩn trong khách sạn

GD&TĐ - Tại hiện trường, Công an khám nghiệm hiện trường thu giữ các tang vật: Nhiều bao cao su, 1 thanh kim loại dài 80cm có 2 đầu bọc giấy quấn thun và được nối 1 móc treo quần áo bằng kim loại bởi dây thun.

Hình ảnh nghi can được camera an ninh ghi lại.
Hình ảnh nghi can được camera an ninh ghi lại.

Liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong bất thường nghi bị siết cổ trong một khách sạn ở Thủ Đức, TPHCM, sáng 2/11, Công an quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết, đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh triển khai lực lượng điều tra, truy bắt nghi phạm.

Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là bà T.T.L (45 tuổi, quê Lào Cai). Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều bao cao su, 1 thanh kim loại dài 80 cm có 2 đầu bọc giấy quấn thun và được nối 1 móc treo quần áo bằng kim loại bởi dây thun. Công an cũng thu giữ chiếc túi xách bên trong không có tài sản của bà L. bị vứt bỏ ở con đường phía sau khách sạn.

Qua trích xuất camera an ninh ở khách sạn, bước đầu xác định một nghi can là nam giới (khoảng 45 tuổi), cao khoảng 1m7. Nghi can đi xe máy không biển số, đeo khẩu trang, mặc quần jean màu xanh trắng, áo thun ngắn tay màu xanh và mang dép lê.

Trước đó, theo nhân viên khách sạn, chiều ngày 29/10, có một người đàn ông đến khách sạn (nằm ở số 1, phường Bình Chiểu) để thuê phòng. Sau 1 lúc thì nạn nhân đến và đi lên phòng. Khoảng 1 giờ sau đó, người đàn ông này vội vàng rời đi.

Thấy người đàn ông có biểu hiện bất thường, nhân viên khách sạn đã lên phòng kiểm tra thì phát hiện sự việc trên.

Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra và làm rõ vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ