Đà Nẵng: Tụ tập đánh bài giữa dịch, 10 người bị đề nghị xử phạt 166 triệu đồng

GD&TĐ - Bất chấp lệnh cấm, 10 người tụ tập đánh bài, trong đó có 8 người đánh bài, 2 người đứng xem đã bị đề xuất xử phạt với số tiền 166 triệu đồng về các hành vi không tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19.

Nhóm người đánh bạc trên vỉa hè bị công an phát hiện.
Nhóm người đánh bạc trên vỉa hè bị công an phát hiện.

Ngày 4/6, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, Công an phường Hòa Khánh Nam vừa có đề xuất UBND quận ra quyết định xử phạt 10 trường hợp với tổng số tiền 166 triệu đồng về các hành vi không tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 11/5, Công an phường Hòa Khánh Nam phát hiện tại vỉa hè trước số nhà 33 Nguyễn Khuyến, phường Hòa Khánh Nam có 2 chiếu bạc gồm 8 trường hợp không mang khẩu trang đang tập trung đánh bạc trái phép với các hình thức bài tiến lên, cờ lô tô và 2 đối tượng đang ngồi xem có mang khẩu trang.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm bộ bài tây 52 lá, 10 tấm cờ lô tô cùng gần 1 triệu đồng tiền mặt. Công an phường đã tiến hành lập biên bản sự việc, tạm giữ tang vật và mời các đối tượng về trụ sở đề làm việc.

Qua làm việc, các đương sự thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công an phường Hòa Khánh Nam cho biết thêm, ngoài đề xuất quận xử phạt số tiền trên, Công an phường cũng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý những đối tượng có liên quan có hành vi đánh bạc trái phép.

Trước đó, UBND quận Liên Chiểu cũng đã ra quyết định xử phạt 225 triệu đồng đối với 15 trường hợp tụ tập xem đá gà, bất chấp các quy định phòng chống dịch tại phường Hòa Hiệp Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ