Cô gái “nóng bỏng” tham gia vụ hỗn chiến trong bệnh viện bị truy tìm

GD&TĐ - Ngày 11/6, Công an thành phố Thủ Đức, TP. HCM đang truy tìm Võ Thị Lan Phương cùng với nhiều đối tượng khác có liên quan đến vụ hỗn chiến tại một bệnh viện trên địa bàn.

Đối tượng Võ Thị Lan Phương
Đối tượng Võ Thị Lan Phương

Đối tượng bị truy tìm là Võ Thị Lan Phương (27 tuổi, trú tại quận 8), Nguyễn Văn Hải (Đen, 27 tuổi), Nguyễn Văn Quang (Trắng, 25 tuổi) và Nguyễn Thanh Nhàn (Trung, 26 tuổi, cùng trú tại thành phố Thủ Đức) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Một đối tượng trong nhóm bị cơ quan bảo vệ pháp luật truy tìm
Một đối tượng trong nhóm bị cơ quan bảo vệ pháp luật truy tìm

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 8/5, Hải cùng Quang, Nhàn và Phạm Anh Tuyên (23 tuổi), Nguyễn Quốc Thịnh (24 tuổi), Trần Hoàng Phương (24 tuổi, cùng trú tại thành phố Thủ Đức) nhậu ở phường Thạnh Mỹ Lợi.

Sau đó, Nguyễn Văn Hải được bạn gái là Võ Thị Lan Phương rủ đi nhậu tiếp. Đến quán nhậu, Hải thấy Lan Phương ngồi cùng với 6 cô gái khác, trong đó có Lưu Mỹ Trân (27 tuổi, trú tại thành phố Thủ Đức). Sau đó Lan Phương và Trân mâu thuẫn, cự cãi. Phương dùng ly thủy tinh đánh vào đầu chị Trân khiến nạn nhân bị thương.

Trân gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Tạo và chồng là Ngô Trần Bảo kể việc bị đánh. Tạo gọi anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1991, trú tại thành phố Thủ Đức) tới quán xem tình hình.

Khi Tuấn cùng vợ đến nơi thấy Trân bị thương nên đi ra ngoài gọi cho Tạo thì bị Hải và Quang dùng ly thủy tinh đánh, ném thương tích. 

Anh Tuấn chạy thoát liền gọi cho anh Trương Hoàng Trí (SN 2001, trú tại thành phố Thủ Đức) đến chở đi bệnh viện cấp cứu. Nhóm của Hải tiếp tục về nhà lấy hung khí, cây ba chỉa tìm anh Tuấn. 

Lúc này, Lan Phương gọi điện thông báo cho Hải là anh Tuấn đang cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (thành phố Thủ Đức). Ngay lập tức, Hải và đồng bọn kéo đến bệnh viện đạp bể kính phòng cấp cứu, dùng hung khí tấn công anh Trí và anh Tuấn.

Hai nạn nhân bỏ chạy ra ngoài liền bị Quang cầm mã tẩu chờ sẵn đuổi theo chém anh Trí bị thương ở đầu; Tuyên cầm cây ba chĩa đâm vào đùi anh Tuấn. May mắn 2 nạn nhân chạy vào bệnh viện và trốn thoát. 

Trích xuất camera và qua truy xét, công an đã bắt giữ Tuyên và Thịnh. Riêng Hoàng Phương, Hải, Quang, Lan Phương đã bỏ trốn khỏi địa phương. 

Công an thành phố Thủ Đức đã phát thông báo truy tìm 4 đối tượng này. Công an kêu gọi người dân nếu phát hiện các đối tượng nhanh chóng báo cho Công an thành phố Thủ Đức, địa chỉ số 9 Xa Lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức hoặc công an nơi gần nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.