Chưởng môn Vịnh Xuân Quyền yêu cầu khởi tố hình sự vụ bị đánh

Công an Q. 3 đã tiếp nhận đơn yêu cầu khởi tố hình sự của võ sư Nam Nguyên Khánh sau vụ bị đánh hội đồng...

Võ sư Nam Nguyên Khánh (trái)
Võ sư Nam Nguyên Khánh (trái)

Tối 19/7, nguồn tin của Báo Giao thông cho hay, Công an Q. 3, TP.HCM đã nhận đơn yêu cầu khởi tố hình sự của võ sư Nam Nguyên Khánh.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, sáng 15/7, mạng xã hội gây xôn xao làng võ thuật bởi đoạn video quay cảnh võ sư Nam Nguyên Khánh (Chưởng môn Vịnh Xuân Quyền) bị đánh tại nhà riêng. Người ra tay động thủ là Nam Anh Kiệt, võ sư phái Vịnh Xuân Nam Anh tại Việt Nam.

Hình ảnh từ video cho thấy võ sư Nam Nguyên Khánh bị dồn vào tường, liên tục nhận đòn đấm của võ sư Nam Anh Kiệt. Khi đã gục xuống sàn, nạn nhân vẫn tiếp tục dính thêm nhiều cú đá từ vị Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh.

Trao đổi với báo chí, vị chưởng môn Vịnh Xuân Quyền Nam Bắc cho biết, ông đã bị "đánh hội đồng" và hiện tại đang phải nằm viện. “Họ đi tất cả gồm 5 người, trong đó có một người đứng bên ngoài và một người quay video. Họ đi tới chỗ tôi bằng xe gắn máy. Lúc xảy ra vụ việc, chỉ có con trai của tôi đang ngủ trên lầu, khi nghe thấy tôi bị đánh thì nó chạy xuống kéo tôi ra. Lúc đó, học trò của tôi không còn một ai cả”, vị võ sư này nói.

Về phần Nam Anh Kiệt - Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh, sau khi vụ việc được chia sẻ, ông đã lên tiếng xin lỗi và cho rằng nhiều người chưa hiểu rõ câu chuyện, nên có phần khắt khe khi xem đoạn clip trên mạng. Thực tế, hành động đấm liên tục về phía Nam Nguyên Khánh của ông là do trận thách đấu mà ông chấp một chân một tay. Đồng thời, các huynh đệ môn sinh của thầy Nam Chinh (sư phụ của Nam Nguyên Khánh - PV) ủy quyền cho ông dạy dỗ Nam Nguyên Khánh "một bài học".

“Tôi khẳng định rằng tôi đánh ông ta là mặt đối mặt, không phải đánh lén. Đây là tôi nhân danh đạo lý để dạy dỗ ông ta. Tôi muốn hỏi rằng những người đang dạy võ, tập võ có thể chấp nhận việc một người từng học thầy nhưng lại chửi thầy, đòi lên làm cha chú của thầy hay không?”, sư huynh của Flores nói.

Theo baogiaothong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.