Cao Bằng: Phát hiện nhiều công dân vượt biên trái phép

GD&TĐ - Ngày 26/2, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 16 công dân có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Công dân đến từ các tỉnh có ý định vượt biên sang Trung Quốc.
Công dân đến từ các tỉnh có ý định vượt biên sang Trung Quốc.

Cụ thể, khoảng 9 giờ ngày 26/2, Đội an ninh Công an Thành phố Cao Bằng đã phối hợp với lực lượng Công an xã Hưng Đạo kiểm tra các cơ sở lưu trú thuộc địa phận xã Hưng Đạo (TP Cao Bằng) phát hiện 16 công dân đang thuê trọ tại các nhà nghỉ thuộc khu vực Bến xe khách liên tỉnh.

Qua đấu tranh khai thác, 16 công dân trên khai nhận lên Cao Bằng để tìm đường sang Trung Quốc làm thuê. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập hồ sơ theo dõi, quản lý, đồng thời yêu cầu các công dân viết cam kết không xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc và quay trở về địa phương.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 23/2, Tổ công tác Công an huyện Bảo Lạc phối hợp với Đồn Biên phòng Xuân Trường, Công an xã Khánh Xuân đi tuần tra tại địa phận xóm Cốc Pục, xã Khánh Xuân đã phát hiện, bắt quả tang 4 công dân cùng trú tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Qua điều tra, Công an huyện Bảo Lạc đã bắt giữ đối tượng Chảo A Nhẩy (SN: 1997), trú tại Pác Kéo, xã Khánh Xuân (Bảo Lạc) về hành vi tổ chức đưa các công dân trên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.