Bị CSGT dừng xe kiểm tra, nam thanh niên tự động giao nộp ma tuý

GD&TĐ - Khi lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) dừng xe kiểm tra, nam thanh niên ngồi sau không đội mũ bảo hiểm đã tự động giao nộp ma tuý.

Lực lượng chức năng bàn giao 2 thanh niên (áo đen) và tang vật cho cơ quan Công an.
Lực lượng chức năng bàn giao 2 thanh niên (áo đen) và tang vật cho cơ quan Công an.

Chiều 1/1, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 14 (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) thông tin, đơn vị đã bàn giao anh Tống Văn D. (SN 1998) và Hoàng Văn Th. (SN 1998) cả hai đều ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái và tang vật cho Công an phường Hoàng Liệt để điều tra làm rõ xử lý theo qui định.

Trung tá Tuấn cho biết, vào khoảng 17h chiều cùng ngày (1/1) tổ công tác gồm: Thượng uý Nguyễn Đức Thắng và Thượng uý Lê Minh Đức được phân công làm nhiệm tụ nút giao thông đường Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ thuộc địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội).

Vào thời điểm trên, Thượng uý Lê Minh Đức phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 21V4 - 0325 chở người ngồi sau không đội MBH lưu thông hướng Nguyễn Hữu Thọ ra đường Giải Phóng.

Theo đó, tổ công tác dừng xe, quá trình kiểm tra, người ngồi sau tự lấy trong người 1 gói giấy bạc màu hồng bên trong vàng bên trong có chất bột màu trắng ghi là ma tuý giao nộp cho CSGT. 

“Tại chốt kiểm tra, người giao nộp khai nhận gói trên là ma tuý heroin anh ta mua về sử dụng nhưng chưa kịp sử dụng thì bị phát hiện kiểm tra bắt giữ...”, Thượng uý Đức nói.

Thượng úy Đức cho biết, người này khai tên là Tống Văn D. (SN: 1998). Còn người điều khiển xe máy 21V4-0325 cho biết tên là Hoàng Văn Th. (SN: 1998). Cả D và Th cùng trú ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 

Nam thanh niên Hoàng Văn Th cho hay, Th cùng D từ tỉnh Yên Bái xuống TP. Hà Nội đang trên đường đi xin việc và số ma tuý trên Th không hề biết D tàng trữ.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn thông tin, ngay sau đó đơn vị chỉ đạo tổ công tác đưa Hoàng Văn D và Hoàng Văn Th cùng tang vật số ma tuý, phương tiện về bàn giao cho Công an phường Hoàng Liệt tiến hành điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.