Bắt nghi phạm sát hại nữ sinh viên Học viện Ngân Hàng mất tích bí ẩn

GD&TĐ - Qua công tác điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ 2 nghi phạm sát hại nữ sinh viên Học viện Ngân Hàng mất tích bí ẩn nhiều ngày qua.

Nghi phạm Nguyễn Xuân Trung
Nghi phạm Nguyễn Xuân Trung

Trưa ngày 27/10, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội cho biết các đơn vị nghiệp vụ cơ quan chức năng đã bắt giữ Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín) và Nguyễn Văn Quân (SN 1983, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín).

Trung và Quân được xác định có liên quan đến việc sát hại nữ sinh Trần Thúy Hiền (SN 2002, trú tại xã Nguyễn Trãi, Thường Tín - sinh viên Học viện Ngân hàng).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, Trung và Quân đều nghiện ma túy. Chiều 23/10, Trung rủ Quân đi trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Tiền Phong (huyện Thường Tín).

Trong khi đi tiêu thụ tài sản trộm cắp được là một bộ cốt pha của một công trình trên địa bàn xã Tiền Phong, Trung thấy nữ sinh Hiền đang đứng gần bờ sông Nhuệ nghe điện thoại di động nên đã bàn bạc với Quân cướp điện thoại của nữ sinh.

Cơ quan chức năng dẫn nghi phạm đến hiện trường phục vụ quá trình tìm kiếm thi thể nữ sinh
Cơ quan chức năng dẫn nghi phạm đến hiện trường phục vụ quá trình tìm kiếm thi thể nữ sinh

Tiếp đó, Trung đã đẩy em Hiền xuống sông Nhuệ để thực hiện hành vi phạm tội. Trưa ngày 27/10, Công an đã áp giải nam nghi phạm về hiện trường để tìm kiếm thi thể em Hiền.

Được biết, sau quá trình tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh Trần Thúy Hiền. Nơi phát hiên thi thể cách hiện trường xảy ra vụ án khoảng 5km.

Trước đó, gia đình ông Trần Trung Úy có đơn trình báo gửi cơ quan chức năng về việc nữ sinh Trần Thúy Hiền mất tích bí ẩn khi đi học về.

Vào khoảng 11h ngày 23/10, Hiền mặc đồng phục trường THPT Thường Tín điều khiển xe đạp điện ra điểm đỗ gần bưu điện Thường Tín để bắt xe buýt lên Học viện Ngân hàng.

Khoảng 19h cùng ngày, 2 người bạn nhìn thấy Hiền xuống xe buýt vào lấy xe đạp điện gửi trước đó để về nhà. Tuy nhiên, gia đình đợi mãi vẫn không thấy nữ sinh về, gọi điện thì máy báo không liên lạc được.

Sau khi con gái mất tích, gia đình ông Úy cũng đến bãi nữ sinh vẫn thường gửi xe nhờ trích xuất camera an ninh. Kết quả từ camera cho thấy vào thời điểm trước khi mất tích, nữ sinh đã lấy xe đạp điện sau đó di chuyển theo hướng về nhà chừng 1-2km nữa thì mất tích.

Theo đại diện Học viện Ngân hàng, nữ sinh Trần Thuý Hiền mới nhập học nên phía nhà trường chưa nắm được thông tin đầy đủ về nữ sinh này. Chiều 23/10, trước khi mất tích, nữ sinh Trần Thuý Hiền vẫn đi học và điểm danh đầy đủ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ