Bắt kẻ vi phạm quy định phòng chống dịch, dùng dao tấn công cán bộ công an

GD&TĐ - Khi được yêu cầu dừng xe để xử lý về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch, đối tượng chống đối và cùng bố đẻ dùng dao tấn công khiến 1 cán bộ công an bị thương tích nặng.

Đối tượng Nguyễn Quốc Bảo bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Bình Thuận.
Đối tượng Nguyễn Quốc Bảo bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Bình Thuận.

Ngày 16/7, thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đơn vị này đã phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Quốc Bảo (SN 1989, trú tại Phú Lâm, Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu).

Đây là đối tượng có hành vi vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19 và dùng dao tấn công khiến 1 cán bộ công an xã bị thương tích nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8h30’ ngày 15/7, đối tượng Nguyễn Quốc Bảo, điều khiển xe máy hiệu Wave màu đen mang BKS: 72G1-13677 di chuyển theo hướng từ xã Hòa Hiệp (Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu) về xã Thắng Hải (Hàm Tân, Bình Thuận). Lúc này, Bảo không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang.

Khi đến Chốt kiểm dịch số 2 (tại thôn Suối Tứ) do UBND xã Thắng Hải lập, lực lượng trực chốt tại xã Thắng Hải ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành và điều khiển xe bỏ chạy về hướng xã Thắng Hải.

Di chuyển được khoảng 200 mét, Bảo bị 3 cán bộ trong Chốt kiểm dịch số 2 đang đi tuần tra chặn đường yêu cầu đối tượng xuống làm việc. Thấy vậy, Bảo dừng xe, mở yên lấy trong cốp xe ra 1 con dao Thái Lan chạy đến đâm anh Đoàn Trường Sơn (cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã Thắng Hải) nhưng anh Sơn đã né được.

Gây án không thành, Bảo quay lại điều khiển xe chạy ngược lại Chốt kiểm dịch số 2. Phát hiện sự việc, anh Nguyễn Văn Tưởng (Công an viên thôn Suối Tứ) chạy xe đuổi theo thì bị đối tượng điều khiển phương tiện chèn ép làm anh Tưởng ngã xuống đường khiến xe hư hỏng nhẹ.

Tiếp đó, Bảo chạy về nhà ở Ấp Phú Lâm (xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc). Lúc này, anh Hoàng Văn Dương (cán bộ Công an xã Thắng Hải) được chỉ đạo phối hợp với lực lượng chức năng đến nhà vận động Bảo chấp hành làm việc nhưng đối tượng cầm rựa cố thủ trong nhà.

Không những không khuyên bảo, bố Bảo là Nguyễn Quốc Dũng (SN 1967) cùng con trai bất ngờ xông ra dùng rựa tấn công lực lượng chức năng khiến anh Hoàng Văn Dương bị thương nặng ở cánh tay trái.

Đến chiều tối ngày 15/7, lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ được Nguyễn Quốc Dũng còn Nguyễn Quốc Bảo chạy thoát. Đến sáng ngày 16/7, lược lượng chức năng đã khống chế bắt giữ được Nguyễn Quốc Bảo khi đối tượng này đang lẩn trốn tại rừng cao su thuộc ấp Bình Thắng (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc).

Cơ quan điều tra Công an huyện Hàm Tân đang làm việc với đối tượng để thu thập tài liệu, chứng cứ và bàn giao đối tượng cho Công an huyện Xuyên Mộc điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Ngay trong tối ngày 15/7, Công an huyện Hàm Tân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Chống người thi hành công vụ để điều tra vụ việc.

Về phía anh Hoàng Văn Dương, sau khi được đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa TP. Bà Rịa, vị cán bộ công an này đã qua cơn nguy kịch. Đến khoảng 21h30’ ngày 15/7, bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật nối thành công cánh tay trái của anh Dương bị chém gần đứt lìa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...