Bắt 21 đối tượng người Trung Quốc trốn truy nã tại Lào Cai

GD&TĐ - 21 đối tượng trên đều là tội phạm bị truy nã ở Trung Quốc. Nhóm người này đã nhập cảnh và cư trú trái phép tại TP Lào Cai.

21 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CAND
21 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CAND

Tối 24/8, Công an tỉnh Lào Cai cho báo Nhân dân biết, vừa bắt 21 đối tượng người Trung Quốc bị cơ quan chức năng Trung Quốc truy nã, khi đang lẩn trốn ở TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 24/8, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đột kích vào khu kho bãi của Công ty Longrich (tại Khu thương mại Kim Thành, TP Lào Cai), bắt giữ tại chỗ 21 người Trung Quốc có liên quan đến tổ chức hoạt động lừa đảo qua mạng.

Theo cơ quan công an, 21 đối tượng này đều có lệnh truy nã của Công an Trung Quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo qua mạng.

Trên báo CAND thông tin, trước đó nhiều ngày, 21 đối tượng người Trung Quốc trên (gồm 17 nam và 4 nữ) trên nhập cảnh và cư trú trái phép vào thành phố Lào Cai. Trong đó có 1 đối tượng mang 2 quốc tịch Việt Nam – Trung Quốc.

Đối tượng mang 2 quốc tịch trên đã bố trí cả nhóm vào ở 7 phòng bỏ hoang, cổng khóa kiên cố và tường rào cao khoảng 6 mét. Đây là dãy nhà của Công ty Longrich tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Nhóm tội phạm người Trung Quốc ẩn náu và ngụy trang bằng cách nuôi gà vịt trước khu nhà ở, đồng thời phân công một đối tượng cảnh giới bên ngoài 24/24h.

Hàng ngày đối tượng mang 2 quốc tịch được cử ra ngoài mua lương thực, thực phẩm về tiếp tế. 20 đối tượng còn lại tuyết đối không ra ngoài.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.