Pháp khủng hoảng lực lượng trước trận chung kết World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quá trình chuẩn bị cho trận chiến bảo vệ ngôi vương World Cup của Pháp đang rơi vào hỗn loạn khi có tới 5 ngôi sao phải vắng mặt buổi tập gần nhất.

Pháp khủng hoảng lực lượng trước trận chung kết World Cup 2022

Nhà vô địch World Cup 2018 sẽ bảo vệ danh hiệu trước một Argentina lấy cảm hứng từ Lionel Messi vào lúc 22 giờ ngày 18/12.

Tuy nhiên, 'Gà trống' đang đối diện với vô vàn khó khăn để trở thành đội đầu tiên bảo vệ được ngôi vương World Cup, sau Brazil vào năm 1962. Nguyên do Pháp đang có tới 5 trụ cột có nguy cơ phải vắng mặt do ốm đau và chấn thương.

Raphael Varane bỏ lỡ buổi tập của Pháp trước trận chung kết với Argentina.

Raphael Varane bỏ lỡ buổi tập của Pháp trước trận chung kết với Argentina.

Aurelien Tchouameni khiến Pháp thêm khủng hoảng nhân sự trước trận tranh ngôi vương World Cup 2022.

Aurelien Tchouameni khiến Pháp thêm khủng hoảng nhân sự trước trận tranh ngôi vương World Cup 2022.

Cầu thủ ghi bàn trong trận bán kết Theo Hernandez đã bỏ lỡ buổi tập do vấn đề về đầu gối.

Cầu thủ ghi bàn trong trận bán kết Theo Hernandez đã bỏ lỡ buổi tập do vấn đề về đầu gối.

Cặp trung vệ của Pháp ở trận bán kết thắng Ma Rốc 2-0 là Raphael Varane và Ibrahima Konate đều không thể tham gia tập luyện do bị cúm hôm 16/12.

Kingsley Coman cũng gia nhập danh sách nghỉ tập vì lý do tương tự và thậm chí cầu thủ chạy cánh này còn bị sốt trước trận bán kết.

Tiền vệ Aurelien Tchouameni và hậu vệ cánh Theo Hernandez cũng không thể tham gia tập luyện cùng tuyển Pháp trước thềm đại chiến Argentina. Truyền thông Pháp cho biết, bộ đôi trụ cột này gặp chấn thương chứ không phải do virus.

Theo Hernandez được cho là gặp vấn đề đầu gối và nếu anh không thể góp mặt trận chung kết thì sẽ là tổn thất cực lớn với Pháp. Trong trận bán kết với Ma Rốc, anh chính là người tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành Bono để mở tỷ số cho đại diện châu Âu.

Còn ngôi sao đang chói sáng tại Qatar là Tchouameni, phải vắng mặt trong buổi tập của tuyển Pháp vì vết bầm tím ở hông.

Cùng đó, bộ đôi Adrien Rabiot, Dayot Upamecano buộc phải ngồi ngoài trận bán kết vì ốm và cho đến nay vẫn chưa bình phục.

“Một vài cầu thủ của chúng tôi có các triệu chứng cúm. Chúng tôi đang rất cẩn thận để virus không lây lan. Các cầu thủ đã rất nỗ lực thi đấu và hệ miễn dịch của họ bị ảnh hưởng. Dayot Upamecano thấy không khỏe ngay sau cuộc đối đầu tuyển Anh. Khi cố gắng thi đấu, cơ thể bạn sẽ yếu đi và dễ nhiễm virus” - huấn luyện viên Deschamps nói trên ESPN.

Dịch cúm lan tràn trong khu đóng quân buộc thuyền trưởng Pháp phải ứng phó theo tình hình khẩn cấp. Các cầu thủ bị cúm sẽ bị cấm ra khỏi phòng, không tham gia tập luyện để tránh lây lan trên diện rộng.

Trái với tình cảnh ảm đạm của Pháp, chưa có báo cáo nào về các vấn đề sức khỏe trong đội hình tuyển Argentina. Tuy nhiên, vẫn có một vài lo ngại về chấn thương khi người hâm mộ thấy Messi bị căng gân khoeo trong chiến thắng Croatia 3-0 ở bán kết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...