Pháp bắt đầu nới lỏng phong tỏa vì Covid-19

Pháp bắt đầu nới lỏng phong tỏa vì Covid-19

Bộ Y tế Pháp cho biết “những nỗ lực của chúng ta trong khi áp lệnh phong tỏa đã có hiệu lực và cứu được hàng ngàn mạng sống”.

Số người nhiễm dịch Covid-19 đã có xu hướng giảm tại Pháp, mặc dù vậy, các quan chức y tế cảnh báo cần tiếp tục thận trọng và nguy cơ của đợt lây nhiễm thứ 2 vẫn còn.

Để nới lỏng phong tỏa, chính phủ Pháp đã chia ra các vùng xanh và đỏ. Theo đó Paris và 4 khu vực khác được xếp là vùng đỏ và bị giới hạn nhiều hơn.

Khác biệt chủ yếu đối với nước Pháp trong tuần này sẽ là các trường mở cửa trở lại và mọi người không cần phải viết giấy tờ trình cảnh sát khi ra ngoài. Tuy nhiên, giấy tờ này vẫn cần thiết nếu người dân đi quá nhà 100km.

Các biện pháp nghiêm khắc vẫn được duy trì ở Paris, theo đó các công viên, trung tâm mua sắm vẫn đóng cửa.

Trong một biện pháp đặc biệt tại Paris nhằm đảm bảo giao thông công cộng không quá tải, người dân sẽ phải mang chứng nhận của cơ quan chủ quản nếu họ đi lại trong giờ cao điểm vào buổi sáng hoặc tối.

Đeo khẩu trang là điều bắt buộc khi đi các phương tiện giao thông công cộng. Công ty đường sắt SNCF của Pháp cũng sẵn sàng đón khách tới các sân ga với các cảnh báo biển nhắc nhở mọi người về giãn cách xã hội.

Pháp có 176.970 ca mắc và 26.380 ca tử vong vì Covid-19.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ